Vốn chính sách giúp vùng cao Na Hang khởi sắc từng ngày

07:15' - 08/02/2024
BNEWS Ở những vùng khó khăn như Na Hang, nguồn vốn chính sách đã được chuyển tải kịp thời đến 100% người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn, bản.
Na Hang, Tuyên Quang những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không khí rộn ràng, hối hả bao trùm khắp bản làng. Nơi đây khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ với sắc hoa đào, hoa mận, hoa mơ khoe sắc thắm. Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, bản Nà Tà, xã Thượng Nông, huyện Na Hang - bản từng được mệnh danh là "vùng sâu, vùng xa" giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới, tràn đầy sức sống.

Con đường bê tông phẳng lì, cây cầu kiên cố bắc qua suối Nặm Ta như dải lụa vắt ngang cánh đồng, mở ra con đường phát triển kinh tế sôi động cho người dân. Nhờ có nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), nhiều gia đình đã mạnh dạn đầu tư, vươn lên thoát nghèo, điển hình là gia đình anh Nguyễn Văn Đa.

Trước đây, gia đình anh Đa chỉ có 3 con bò, thu nhập không cao. Nhờ vay vốn NHCSXH, anh đầu tư mở rộng đàn bò sinh sản lên 10 con. Cuộc sống gia đình anh giờ đây đã ổn định, không còn lo chuyện ăn, chuyện mặc. Anh đang ấp ủ dự định xây dựng căn nhà mới kiên cố bên dòng suối Nặm Ta.

Cùng với gia đình anh Đa, nhiều hộ dân khác tại Nà Tà cũng đã vươn lên thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Hộ ông Hoàng Văn Minh, dân tộc Tày, là một điển hình. Nhờ vay vốn chương trình tín dụng học sinh, sinh viên, ông đã lo cho 4 người con học đại học, cao đẳng. Sau khi ra trường, các con đều có việc làm ổn định, thậm chí con gái đầu của ông còn về quê giúp bà con phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Năm 2023, NHCSXH huyện Na Hang đã giải ngân 70 tỷ đồng cho 1.136 hộ vay, nâng tổng dư nợ cho hộ nghèo vay vốn lên đến 350 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, 3.500 hộ đã thoát nghèo trong năm 2023, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 40,76% (năm 2022) xuống còn 32,61% (năm 2023).

Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn huyện Na Hang. Vùng cao Na Hang đang khởi sắc từng ngày, hứa hẹn một mùa xuân mới ấm no, hạnh phúc cho người dân nơi đây.

Ở những vùng khó khăn như Na Hang, nguồn vốn chính sách đã được chuyển tải kịp thời đến 100% người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại các thôn, bản, do vậy ở những nơi có điều kiện thuận lợi hơn trong cả nước, NHCSXH lại càng thực hiện tốt phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau vì thiếu vốn”!

Năm 2023 đánh dấu một năm thành công rực rỡ của NHCSXH với những bước tiến vượt bậc trong hoạt động tín dụng chính sách, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 
Điểm nhấn nổi bật trong năm 2023 là việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư. Nhờ vậy, chất lượng tín dụng chính sách xã hội được nâng cao, độ rộng và độ sâu của dòng vốn chính sách được mở rộng, tiếp cận hiệu quả hơn đến các đối tượng thụ hưởng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng trưởng mạnh mẽ. Tính đến ngày 31/12/2023, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 346.278 tỷ đồng, tăng 49.262 tỷ đồng (+17%) so với năm 2022. Trong đó, nguồn vốn địa phương ủy thác sang NHCSXH tăng 8.573 tỷ đồng, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 39.174 tỷ đồng.

NHCSXH đã tập trung nguồn vốn cho vay hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tính đến hết năm 2023, dư nợ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 38.400 tỷ đồng, tăng 22.376 tỷ đồng so với năm 2022, với 615,6 nghìn lượt khách hàng được vay vốn. NHCSXH đã giải ngân tổng số vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất 2% đạt 158.994 tỷ đồng, cho hơn 3,3 triệu khách hàng với hơn 3,8 triệu khoản vay; thực hiện hỗ trợ lãi suất với tổng số tiền cả giai đoạn 2022 - 2023 là 2.995,2 tỷ đồng.

Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống NHCSXH đạt 108.044 tỷ đồng với 2.218 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến 31/12/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 331.924 tỷ đồng, tăng 48.576 tỷ đồng (+17%) so với năm 2022 với hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo ra những tác động tích cực đến đời sống xã hội. Vốn vay đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 790 nghìn lao động, giúp gần 97 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng hơn 1.435 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, xây dựng 1.383 căn nhà ở cho hộ nghèo, hơn 15 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp,…

Nhờ những nỗ lực của NHCSXH, công tác giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,1% (hiện còn 2,93%). Đây là thành quả đáng khích lệ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Với những thành tựu đạt được trong năm 2023, NHCSXH đã khẳng định vai trò quan trọng trong công tác an sinh xã hội. NHCSXH sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn vay của người dân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục