BNEWS Ngày 31/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Trung tâm, Chi cục Đăng kiểm địa phương.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình kiểm định các phương tiện, các bị cáo tại Trung tâm Đăng kiểm 50-17D đã bỏ qua các lỗi không đạt ở công đoạn đo khói, kiểm tra nhíp, thùng xe, đèn, kèo, tải trọng... để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm trái quy định.
Ngoài ra, trước khi cấp lãnh đạo chưa có chủ trương nhận hối lộ để bỏ qua lỗi thì tự các đăng kiểm viên đã thống nhất với nhau nếu có chủ phương tiện đưa tiền hối lộ để bỏ qua lỗi thì các đăng kiểm viên cũng nhận và ăn chia với công ty. Từ ngày 1/10/2022 đến 19/12/2022, số tiền Trung tâm Đăng kiểm 50-17D đã nhận hối lộ là gần 270 triệu đồng.
Trả lời xét hỏi, bị cáo Hồ Hữu Tài, cựu Giám đốc Công ty An Phát (Công ty thành lập Trung tâm Đăng kiểm 50-17D) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo đó, Hồ Hữu Tài và bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty An Phát) chủ trương cho đăng kiểm viên nhận tiền hối lộ từ chủ phương tiện để bỏ qua lỗi không đạt đối với phương tiện đến kiểm định với mục đích tăng doanh thu, do thời gian trước đó công ty kinh doanh liên tục thua lỗ, không đủ tiền trả lương cho nhân viên và tiền mặt bằng. Sau đó, Hồ Hữu Tài còn giao cho con rể là bị cáo Đinh Thành Trung trực tiếp nhận tiền hối lộ từ các chủ phương tiện. Cáo trạng xác định, bị cáo Hồ Hữu Tài phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” đối với tổng số tiền hơn 480 triệu đồng, hưởng lợi bất chính 28,9 triệu đồng. Tại tòa, bị cáo Tài khai bản thân không hưởng lợi riêng. Tiền các đăng kiểm viên nhận hối lộ chia cho, bị cáo để sử dụng cho công ty. Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-15D, để thực hiện hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm, các bị cáo trong ban giám đốc đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới móc nối với những người môi giới để quy định những “ký hiệu riêng” được ghi ký hiệu vào góc trái của phiếu theo dõi cho phương tiện đi đăng kiểm qua trót lọt; những phương tiện đồng ý nộp tiền hối lộ sẽ được trung tâm này tạo điều kiện cho nợ tiền và cuối ngày sẽ thu tiền sau. Cụ thể, hai bị cáo Nguyễn Trọng Vĩnh (cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-15D) và Đoàn Hải Linh (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-15D) đã thống nhất giao Vũ Hữu Bình (nhân viên giám sát tại trung tâm) móc nối với những người làm môi giới là các bị cáo Lê Hồng Hải, Lê Hồng Đức, Lê Ngọc Lợi, Lê Bá Dũng, Phạm Minh Hiền, Đoàn Chiến Thắng cùng Lê Ngọc Tài (đã chết) để nhận tiền hối lộ. Các bên thỏa thuận: Đối với xe ô tô con thu 100.000 đồng/xe; đối với xe ô tô tải nhỏ, ô tô tải lớn và xe 16 chỗ thu 200.000 đồng/xe; đối với xe ô tô trên 16 chỗ, xe lớn thu 300.000 đồng/xe; đối với các lỗi nghiêm trọng sẽ thoả thuận với chủ phương tiện, nâng số tiền hối lộ từ 400.000 đồng đến 700.000 đồng/xe để được bỏ qua lỗi. Các bị cáo Hải, Đức, Lợi, Tài, Dũng, Hiền, Thắng khi đưa phương tiện vào đăng kiểm sẽ thông báo trực tiếp hoặc nhắn tin cho Bình. Bình sẽ thông báo đến các đăng kiểm viên biết để kiểm định đạt cho các phương tiện, nếu phát hiện lỗi sẽ chủ động bỏ qua. Nguyễn Trọng Vĩnh chỉ đạo cho Phạm Kim Anh (nhân viên tiếp nhận hồ sơ) khi Hải, Đức, Lợi, Tài, Dũng, Hiền, Thắng đưa xe vào đăng kiểm thì cho nợ tiền phí kiểm định, cuối ngày thu một lần. Kim Anh ghi lại ký hiệu của từng người vào góc trái, phía dưới tờ “Phiếu theo dõi”. Nếu là phương tiện của Lê Bá Dũng đưa vào thì ký hiệu “D”; Phạm Minh Hiền ký hiệu chữ “H”, của Đoàn Chiến Thắng ký hiệu chữ “TVP”, của Vũ Hữu Bình nhận trực tiếp thì ký hiệu chữ “B” và ký hiệu “6” là xe của Lê Ngọc Tài, Lê Ngọc Lợi, Lê Hồng Hải và Lê Hồng Đức… Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Trọng Vĩnh chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” đối với toàn bộ số tiền hơn 4,3 tỷ đồng, trong đó bị cáo thu lợi bất chính số tiền 751 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Trọng Vĩnh còn làm giả nội dung 20 hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng cho xe cải tạo do bị cáo Trương Minh Quốc cung cấp, sau đó sử dụng 20 hồ sơ để nghiệm thu xuất xưởng xe cải tạo trái quy định pháp luật. Bị cáo Vĩnh thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Đoàn Hải Linh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Nhận hối lộ” đối với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền 190 triệu đồng; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Cũng như các phiên xử trước đó, các bị cáo tại các trung tâm đăng kiểm được xét hỏi tại phiên tòa hôm nay đều thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo cho biết bản thân phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, khắc phục một phần hoặc toàn bộ hậu quả trong vụ án.Tin liên quan
Vụ án liên quan đến Cục Đăng kiểm Việt Nam: Nhiều bị cáo khai nhận hối lộ do áp lực về kinh phí hoạt động
Bị cáo Trần Việt Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-08D khai nhận, do áp lực trong việc duy trì kinh phí hoạt động của trung tâm nên đã đưa ra chủ trương nhận tiền để bỏ qua lỗi phương tiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10 từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh mở rộng vòng tay an ninh từ sự đồng lòng của nhân dân
Từ cơ sở đến cấp tỉnh, những cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân đang tạo sức lan tỏa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tây Ninh.










