Vụ băng nhóm thu tiền bảo kê ở Đồng Nai: Bắt thêm chồng Loan “cá”

19:27' - 07/05/2020
BNEWS Liên quan đến băng nhóm giang hồ chuyên thu tiền “bảo kê” ở Đồng Nai, ngày 7/5, Công an Đồng Nai thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “cá”).

Tuấn là chồng của Lý Thị Loan còn có biệt danh Loan “cá”, sinh năm 1981, đối tượng cầm đầu, điều hành các hoạt động của băng nhóm vừa bị triệt phá.

Khám xét nhà riêng của Tuấn, lực lượng Công an thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo Công an Đồng Nai, sau khi bị bắt, băng nhóm do Loan “cá” cầm đầu khai nhận không chỉ thu tiền “bảo kê” của tiểu thương ở gần Khu Công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) mà còn giao cho Tuấn “cá” tổ chức thu tiền “bảo kê” của tiểu thương ở khu vực chợ Hóa An, thành phố Biên Hòa.

Từ nhiều năm trước, Lý Thị Loan cùng nhiều đàn em hoạt động theo kiểu băng nhóm giang hồ ở phường Hóa An. Tại đây, Loan cho đàn em thu tiền “bảo kê”, cho vay nặng lãi những người bán hàng rong trước cổng Công ty Pouchen Việt Nam và tiểu thương trong chợ Hóa An.

Trong quá trình đi thu tiền “bảo kê”, nếu người buôn bán chống đối, đàn em của Loan “cá” sẽ dùng vũ lực đạp đổ hàng hóa, đập phá phương tiện bán hàng. Vài năm gần đây, Lý Thị Loan giao việc thu tiền “bảo kê”, cho vay nặng lãi ở địa bàn phường Hóa An lại cho chồng. Bản thân Loan “cá” thì đưa đàn em qua khu vực quanh Khu Công nghiệp Thạnh Phú để thực hiện các hoạt động phi pháp.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 5/5, khi nhóm đối tượng do Lý Thị Loan cầm đầu đến một cửa hàng chuyên bán sữa (trên đường Đồng Khởi, huyện Vĩnh Cửu) để uy hiếp, thu tiền bảo kê, đã bị lực lượng công an ập vào, khống chế. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tạm giữ 10 đối tượng.

Sau đó, lực lượng công an khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ gần 300 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, băng nhóm trên chuyên thu tiền “bảo kê” của các hộ buôn bán, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê tại khu vực ven Khu Công nghiệp Thạnh Phú.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục