Vụ cướp ngân hàng ở Bình Dương: Đối tượng khai những gì?
Liên quan đến vụ án cướp ngân hàng tại SHB tại tỉnh Bình Dương, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ngày 28/11, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an đã thông tin sơ bộ về quá trình điều tra, truy bắt đối tượng Trần Công Đức (sinh năm 1993; quê Hải Dương; hộ khẩu thường trú xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; hiện cư ngụ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Trước đó vào ngày 18/11, tại phòng giao dịch của Ngân hàng SHB trên địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ cướp ngân hàng bất thành. Đáng chú ý, đối tượng bịt mặt và mang theo súng, đe dọa và yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào túi xách đối tượng mang theo. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng bị bảo vệ phát hiện và truy hô nên đã bỏ chạy. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có buổi làm việc với Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự để họp bàn phương án phá án. Sau buổi làm việc, Phòng 6 C02 được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra vụ án. Vào cuộc điều tra, Công an phát hiện tại một bãi đất trống cách khu vực ngân hàng có dấu hiệu khả nghi. Khám nghiệm hình sự xác định, toàn bộ áo khoác, găng tay, giày,...nghi là của đối tượng đã bị đốt phi tang. Nhận định đối tượng này có kế hoạch "ve sầu thoát xác", thay đổi nhận dạng nên nhiều khả năng đối tượng cư trú tại địa bàn Bình Dương và đang lẩn trốn ở tỉnh khác. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an đưa đối tượng Trần Công Đức vào "tầm ngắm". Rạng sáng 28/11, Công an phát hiện ra Đức tại một nhà trọ tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thấy Công an, Đức chột dạ, luống cuống. Thấy vậy, trinh sát Cục Cảnh sát Hình sự hỏi bất ngờ: "Khẩu súng đâu rồi Đức" - Đức giật mình trả lời luôn: "Cháu đem giấu rồi". Sau câu trả lời đó, trinh sát biết đã tìm đúng đối tượng, còn Đức cũng biết bản thân đã tự thừa nhận hành vi phạm tội và tra tay vào còng. Một cán bộ C02 cho biết, Đức đã lên kế hoạch tẩu thoát rất tinh vi, gây khó khăn không nhỏ cho Cơ quan điều tra. Cụ thể, sau khi cướp ngân hàng bất thành, Đức chạy xe máy không biển số tới bãi đất trống cách đó khoảng 8km. Sau đó, Đức đốt áo khoác, găng tay, khẩu trang, giày... để phi tang rồi mặc quần áo khác đã chuẩn bị sẵn. Đức lắp lại biển số xe rồi chạy xe một mạch xuống thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thực ra, Đức đã ở thành phố Vũng Tàu trước 1 ngày thực hiện vụ cướp. Cán bộ C02 cho biết, Đức mượn xe máy của em trai rồi chạy xuống Vũng Tàu vào ngày 17/11. Tại đây, đối tượng gửi xe máy tại một bãi xe rồi ra một nhà nghỉ thuê phòng nghỉ qua đêm.Sáng 18/11, Đức thuê một xe máy tại nhà nghỉ rồi mới chạy về Bình Dương thực hiện vụ cướp. Khi đi xe này, đối tượng tháo biển số xe và chỉ lắp lại sau khi "thay hình đổi dạng" tại bãi đất trống. Sau đó đối tượng chạy xe về Vũng Tàu trả xe rồi lấy xe máy đã gửi ở bãi xe chạy về nhà ở Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đức tin rằng, bằng thủ đoạn này, Công an sẽ không thể tìm được...
Lần theo đường đi tẩu thoát của đối tượng, Công an nhanh chóng tỏa đi nhiều hướng về các tỉnh thành giáp ranh Bình Dương, rà soát các nơi lưu trú. Tại thành phố Vũng Tàu, sau khi Công an cho xem ảnh đối tượng, chủ nhà nghỉ nơi Đức ở và thuê xe ngờ ngợ khi thấy chiếc xe của mình; cho biết đối tượng khi thuê xe có đưa chứng minh nhân dân nhưng ông chỉ xem lướt qua và nhớ được một chi tiết là hộ khẩu thường trú xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.Ráp nối với các tình tiết khác, Công an xác định được đây chính là nơi Đức về sau khi thực hiện vụ cướp; đồng thời, cử các tổ trinh sát đi Đồng Nai xác minh. Tuy nhiên ở xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai chỉ là địa chỉ Đức đăng ký hộ khẩu thường trú chứ chưa từng cư ngụ tại đây.
Từ đó, Công an tập trung khoanh vùng đối tượng tại nơi cư ngụ là thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và cuối cùng đã bắt được đối tượng. Sau khi bắt giữ Đức, Công an thu giữ tang vật là khẩu súng Colt được giấu cách nhà khoảng 2km, trong gần bìa rừng, còn 10 viên đạn thì Đức giấu gần nhà cùng các vật dụng khác. Đức khai, 2 ngày trước đó có quay lại kiểm tra vị trí giấu súng và thấy vẫn còn. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cục Cảnh sát Hình sự đánh giá, dù vụ cướp bất thành tuy nhiên hành vi dùng súng đi cướp ngân hàng có tính chất vô cùng manh động, nguy hiểm. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phải nhanh chóng phá án để ổn định tình hình an ninh trật tự vì nếu không khám phá thành công vụ án này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến công tác răn đe, phòng ngừa tội phạm. Trước vụ việc này cũng như các vụ cướp ngân hàng xảy ra thời gian qua tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác, Cục Cảnh sát Hình sự khuyến cáo các ngân hàng, tiệm vàng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong thời điểm từ nay đến Tết nguyên đán./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Bình Dương
08:50' - 28/11/2020
Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp Công an thị xã Bến Cát bắt giữ khẩn cấp Trần Công Đức- nghi phạm sử dụng súng cướp ngân hàng SHB tại thị xã Bến Cát, Bình Dương vừa qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai
08:16' - 27/11/2020
Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ việc một đối tượng xông vào cướp ngân hàng ở phường Hóa An, thành phố Biên Hòa vào tối 26/11.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiền Giang: Bắt quả tang đối tượng cướp giật tài sản trên đường
10:47' - 20/11/2020
Công an Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Chí Dũng (28 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
TP. Hồ Chí Minh phát hiện vụ vận chuyển hơn 200 kg gà chết đi tiêu thụ
15:51'
Lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện xe tải biển kiểm soát 61C-079.79 đang vận chuyển đi tiêu thụ hơn 200 kg gà chết, trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi.
-
Kinh tế và pháp luật
Meta và YouTube ra tòa vì cáo buộc “thiết kế gây nghiện” cho trẻ em
14:11'
Ngày 9/2, phiên tòa dân sự đã chính thức mở màn tại bang California (Mỹ), khi Meta và YouTube bị đưa ra trước bồi thẩm đoàn với cáo buộc cố tình thiết kế nền tảng nhằm gây nghiện cho trẻ em.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức
11:11'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
EU yêu cầu Meta mở cửa WhatsApp cho các chatbot AI đối thủ
21:52' - 09/02/2026
Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU), ngày 9/2 yêu cầu tập đoàn công nghệ Meta phải cho phép các chatbot của đối thủ tiếp cận nền tảng WhatsApp.
-
Kinh tế và pháp luật
Israel phạt nặng hãng hàng không El Al vì tăng giá vé trong thời chiến
20:37' - 09/02/2026
Hãng hàng không El Al Israel Airlines phạt tài chính lên tới 121 triệu shekel (khoảng 39 triệu USD) – mức tối đa theo quy định pháp luật vì đã áp dụng mức giá vé quá cao trong thời gian chiến sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn trên không gian mạng
20:19' - 08/02/2026
Ngày 8/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng
20:18' - 08/02/2026
Ngày 8/2, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố 19 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây cá độ bóng đá xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng lớn
09:09' - 08/02/2026
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng tỷ USD tiền bảo lãnh hải quan chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ
08:15' - 08/02/2026
Các doanh nghiệp Mỹ không chỉ được hoàn lại tiền thuế quan mà còn có thể nhận lại hàng tỷ USD đã trả cho các công ty bảo hiểm dưới dạng bảo lãnh hải quan và tài sản thế chấp.

Đối tượng Trần Công Đức tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát