Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Hủy một phần quyết định xử phạt
Liên quan đến vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, ngày 9/11, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định số 2915/QĐ-HBXPVPHC hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, số 40, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).
Theo đó, Quyết định số 2915/QĐ-HBXPVPHC hủy bỏ một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2283/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2018, đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực. Theo Quyết định số 2915/QĐ-HBXPVPHC, lý do hủy bỏ một phần Quyết định 2283 là: Nhận thấy thông tin trong đơn đề nghị ngày 3/11/2018 của ông Lê Hồng Lực, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực và xác minh của Công an thành phố Cần Thơ; ý kiến của Sở Tư pháp Cần Thơ, xác định 20 viên kim cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo thu giữ tại tầng trệt, số 40, đường Nguyễn Đức Cảnh (vừa là địa điểm kinh doanh của Công ty, vừa là nơi ở của ông Lực) không nhằm mục đích kinh doanh là có cơ sở để xem xét không xử phạt và trả lại tài sản.Vì vậy, UBND thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định số 2915 hủy bỏ một phần tại Quyết định số 2283.
Cụ thể, hủy bỏ điểm b, khoản 2, Điều 1 của Quyết định 2283 là “kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là kim cương và hột đá nhân tạo có giá trị là hơn 540 triệu đồng”; hủy bỏ hình thức xử phạt hành chính là phạt tiền 70 triệu đồng đối với hành vi "kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ" (nêu tại điểm a, khoản 4, Điều 1, Quyết định 2283); hủy bỏ hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu 20 viên cương và 19.910 viên hột đá nhân tạo có giá trị là 548.664.000 đồng (nêu tại điểm b, khoản 4, Điều 1, Quyết định 2283).
Quyết định số 2915 cũng điều chỉnh tổng mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính nêu tại điểm a, khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 2283 từ 295 triệu đồng thành 225 triệu đồng. Trước đó, sau khi nhận Quyết định số 2283, ông Lê Hồng Lực đã thi hành và tiến hành nộp phạt toàn bộ số tiền 295 triệu đồng.Như vậy, theo Quyết định số 2915, ông Lực sẽ được trả lại số tiền 70 triệu đồng và chỉ nộp phạt số tiền 225 triệu đồng. Quyết định số 2915 có hiệu lực ngày 9/11/2018; ông Lực có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.
Trước đó, trưa 30/1/2018, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực đang thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê (ngụ quận Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.Căn cứ Nghị định 96/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Công an thành phố Cần Thơ tham mưu, trình Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức là Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực và cá nhân là ông Nguyễn Cà Rê theo quy định của pháp luật.
Qua tham mưu của Công an thành phố Cần Thơ, ngày 4/9/2018, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 2283 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực với tổng số tiền phạt là 295 triệu đồng về nhiều hành vi như: Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định...Hình thức phạt bổ sung đối với Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực theo Quyết định số 2283 là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.
Bên cạnh đó, UBND thành phố Cần Thơ cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2284/QĐ-XPVPHC đối với ông Nguyễn Cà Rê với số tiền 90 triệu đồng, tịch thu 2.260.000 đồng (số tiền bán 100 USD) vì đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được thu đổi ngoại tệ.
Cả 2 quyết định xử phạt trên đều do Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam ký theo Quyết định số 1763/QĐ-GQXP ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.
Trước đó, ngày 6/11, ông Trương Quang Hoài Nam cũng đã ký Quyết định số 2875/QĐ-MTP, miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2284/QĐ-XPVPHC ngày 4/9/2018.Cụ thể, theo Quyết định 2875, ông Rê được miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng.
Về tang vật là 2.260.000 đồng quy đổi từ 100 USD mà ông Rê đổi trái phép cho Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, do ông Nguyễn Cà Rê không thuộc trường hợp được trả lại tang vật vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3, Điều 77 và khoản 6, Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính, nên ông Rê không được trả lại tang vật.../.
Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Miễn toàn bộ tiền phạt cho ông Cà Rê vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng
14:20' - 07/11/2018
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ký Quyết định miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Cà Rê trong vụ phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Xem xét hủy bỏ một phần quyết định xử phạt
19:20' - 06/11/2018
Chiều 6/11, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã làm việc với ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Công ty Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực.
-
Đời sống
Diễn biến mới vụ đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng
18:40' - 05/11/2018
Ông Nguyễn Cà Rê trình bày hoàn cảnh gia đình rất khó khăn; số tiền phạt 90 triệu đồng là quá lớn; mong muốn lãnh đạo Cần Thơ xem xét miễn giảm tiền nộp phạt cho ông.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo xử lý vụ phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD
19:52' - 27/10/2018
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ việc xử phạt 90 triệu đồng đối với trường hợp đổi 100 USD ở tiệm vàng tại thành phố Cần Thơ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng làm tê liệt dịch vụ 4 ngân hàng lớn của Iran
17:07' - 14/06/2026
Trong những năm gần đây, nhiều cơ sở năng lượng, giao thông, tài chính và dịch vụ công của Iran từng trở thành mục tiêu của các vụ tấn công mạng quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan điều tra cáo buộc buôn bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn
10:54' - 14/06/2026
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhà chức trách Thái Lan đang điều tra các báo cáo cho rằng hơn 36 triệu hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân của công dân nước này đang được rao bán trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mang thai hộ
10:41' - 14/06/2026
Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, đơn vị vừa phát hiện đối tượng có hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại có dấu hiệu hoạt động tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nghi phạm sát hại cháu bé 12 tuổi sau 8 giờ gây án
10:08' - 14/06/2026
Tối 13/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ được nghi phạm giết hại một bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai chỉ sau 8 giờ gây án.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 38 bị can để điều tra hành vi in, mua bán trái phép hóa đơn
17:53' - 13/06/2026
Công an thành phố Đồng Nai thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 38 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sản xuất, buôn bán phân bón giả
16:03' - 13/06/2026
Công an thành phố Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam chủ sở hữu và xử lý giám đốc Công ty Ba Con Sư Tử vì sản xuất, buôn bán phân bón giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả gần 650 triệu đồng người dân chuyển nhầm
19:07' - 12/06/2026
Ngày 12/6, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp tổ chức trả gần 650 triệu đồng cho hai trường hợp chuyển nhầm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ xử phạt 2 công ty xay xát gạo bủa vây bụi bẩn vào nhà dân
16:53' - 12/06/2026
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, Sở đã ký ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hai cơ sở xay xát lúa gạo.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc cảnh báo 10 hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến nhất hiện nay
15:32' - 12/06/2026
Lừa đảo đầu tư, tài chính trực tuyến gây thiệt hại lớn nhất, chiếm khoảng 40% tổng giá trị thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra.
