BNEWS Liên quan vụ rò rỉ khí amoniac xảy ra ngày 10/10 trong quá trình sang chiết gas, Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân sống xung quanh cơ sở này mở cửa nhà thông thoáng, phòng tránh ngộ độc khí.
Liên quan vụ rò rỉ khí amoniac (NH3) xảy ra ngày 10/10 trong quá trình sang chiết gas tại Cơ sở chiết nạp gas máy cao su Vĩnh Lộc, đóng trên địa bàn ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (Thành phố Hồ Chí Minh), Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân sống xung quanh cơ sở này mở cửa nhà thông thoáng, phòng tránh ngộ độc khí.
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay trong chiều 10/10, Trung tâm Sức khỏe - Lao động và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành đo đạc môi trường tại khu vực rò rỉ khí amoniac.Kết quả, nồng độ khí amoniac trong không khí tại khu vực này vẫn còn cao. Vì vậy, người dân sống xung quanh khu vực xảy ra vụ việc cần mở cửa nhà để không khí lưu thông, tránh đóng kín cửa, phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí.
Bà Mai cũng cho biết, 4 trường hợp bị thương trong vụ rò rỉ khí amoniac được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện, hiện đều đã qua cơn nguy kịch.Riêng trường hợp nạn nhân Nguyễn Đình H., 35 tuổi do bị bỏng kết mạc mắt, mắt phải bị tổn thương nên đã được chuyển sang Bệnh viện Mắt để theo dõi, điều trị.
Các bác sỹ cho biết, khi tiếp xúc với khí amoniac nồng độ cao có thể ngay lập tức gây bỏng da, mắt, mũi, họng, đường hô hấp và có thể dẫn đến mù, tổn thương phổi hoặc tử vong.Người hít phải khí amoniac với nồng độ thấp hơn có thể gây ho, kích ứng mũi, họng.
Người không may hít phải hoặc tiếp xúc với khí amoniac cần được súc rửa và sơ cứu ngay lập tức nếu không sẽ gây tổn thương các cơ quan trên cơ thể.
Trước đó, TTXVN đưa tin, vào 9 giờ ngày 10/10, trong quá trình sang chiết khí amoniac từ xe bồn qua bồn chứa tại Cơ sở chiết nạp gas máy cao su Vĩnh Lộc ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, bất ngờ đường ống bị vỡ khiến một lượng lớn khí amoniac thoát ra ngoài.Vụ việc khiến 4 người bị thương và nhiều người dân sống xung quanh cảm thấy khó thở.
Tin liên quan
Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ làm rõ vụ việc Cục phó mất gần 400 triệu đồng
Theo Tổng cục Môi trường, Tổ Giám sát của Bộ TN&MT đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Long An để nhanh chóng làm rõ các thông tin có liên quan đến sự việc này.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngTrung Quốc khởi động chiến dịch làm sạch nguồn nước ô nhiễm gần khu dân cư
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa công bố kế hoạch hành động nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm ở các sông, ao, mương và các nguồn nước khác gần khu dân cư.
-
Đời sốngHà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo “toàn diện” sông Nhuệ
HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ.
-
Đời sốngGiữ hồn tiếng sáo Bru Vân Kiều giữa đại ngàn Trường Sơn
Giữa đại ngàn Trường Sơn, tiếng sáo của đồng bào Bru Vân Kiều (xã Trường Sơn, Quảng Trị) vẫn ngân vang qua nhiều thế hệ như nhịp cầu kết nối con người với cội nguồn, núi rừng và đời sống tâm linh.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải giai đoạn 2023-2025 duy trì ổn định ở mức 20-25 điểm. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng liên tiếp là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.
-
Đời sốngĐại học Công nghệ Giao thông Vận tải công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15-20 điểm tùy ngành đào tạo.
-
Đời sốngGiọt máu hồng ngày hè: Khi người trẻ viết hành trình nhân ái
Ngày 15/7, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ tổ chức phát động Ngày hội “Những giọt máu hồng hè” năm 2026.
-
Đời sốngĐiểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội những năm gần đây thế nào?
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức cao. Ngành Luật Kinh tế liên tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất trong khối ngành luật cả nước.
-
Đời sống
Điểm sàn xét tuyển Đại học Luật Hà Nội năm 2026
Trường Đại học Luật Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật là 20 điểm.
-
Đời sống
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức rất cao. Các ngành Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Toán học thuộc nhóm có điểm chuẩn dẫn đầu cả nước.








