BNEWS Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Ngày 16/10, tại hội nghị thông tin báo chí kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người phát hiện ngày 13/10 tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội), Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Duy Khanh (sinh năm 1985, nơi thường trú tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; quê quán xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ một xe máy Honda Air Blade biển kiểm soát 17B7-34263 tại hầm tòa S2-12, Khu đô thị Vinhome Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, một túi xách, một đôi dép của nạn nhân.Đáng chú ý, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận ban đầu của đối tượng, bước đầu cơ quan Công an xác định: Ngày 10/10, Tạ Duy Khanh hẹn nạn nhân là chị H.Y.N. (sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đến nhà Khanh tại Khu đô thị Vinhome Ocean Park.
Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N. xảy ra mâu thuẫn. Khanh đã lấy dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực chị N.. Sau khi chị N. tử vong, Khanh đã lấy dao phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần rồi cho vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại.Sau đó, Khanh gọi điện thuê một taxi chở Khanh mang theo thùng xốp (bên trong đựng thi thể nạn nhân) đi đến Miếu Bản thuộc thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khi đi đến bậc dẫn lên xuống sông Hồng, khu vực Miếu Bản, làng Giang Cao, Khanh bảo lái xe taxi dừng xe và nhờ bê giúp thùng xốp xuống xe, để thùng xốp ở tại bậc lên xuống.
Sau khi lái xe dời đi, Khanh một mình bê thùng xốp đựng thi thể chị N. xuống sông Hồng để phi tang (Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng). Sau khi thực hiện xong việc phi tang thi thể chị N., Khanh đã liên hệ với lái xe taxi quay lại đón Khanh và đưa về chung cư.
Đến chiều 12/10, do lo sợ thi thể chị N. bị phát hiện, Khanh đã đến chợ gần khu vực ngã tư Đa Tốn, huyện Gia Lâm mua xi măng. Đến rạng sáng 13/10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể chị N. và đổ xi măng phủ lên phía trên để che dấu. Chiều 13/10, khi biết được thông tin cơ quan Công an đã phát hiện thi thể của chị N., Khanh đã bỏ trốn về tỉnh Thái Bình.
Đến ngày 14/10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương.Quá trình vây bắt, đối tượng Khanh đã dùng dao tự làm thương bản thân nhưng bị các lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, ngăn chặn thành công việc tự sát của đối tượng nhằm trốn tránh hình phạt của pháp luật. Cơ quan Công an đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu. Hiện đối tượng Khanh đã tỉnh táo và khai nhận sơ bộ như nội dung trên.
Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến những tin đồn nguyên nhân đối tượng sát hại, rồi phi tang thi thể nạn nhân là do "ngáo đá" hoặc mâu thuẫn tình cảm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, theo điều tra ban đầu, Tạ Duy Khanh và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết từ đầu năm 2023. Đối tượng Khanh không nghiện, không "ngáo đá" và chưa có tiền án, tiền sự.Đối tượng Khanh khai nhận có cho nạn nhân vay 50 triệu đồng, đòi nhiều lần không được, nên đã hẹn gặp và đưa nạn nhân về nhà tiếp tục đòi, sau đó xảy ra tranh cãi, rồi dùng dao sát hại nạn nhân, phân xác thi thể để phi tang. Bước đầu, cơ quan Công an xác định chưa thấy dấu hiệu của đồng phạm trong vụ án; đồng thời thông tin nạn nhân là Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp đang được xác minh.
Trong ngày 16/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã gửi thư khen biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong Công an thành phố (Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Gia Lâm), sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an trong điều tra, khám phá, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm trong vụ án giết người phát hiện ngày 13/10 tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm./.Tin liên quan
Bắt nghi phạm giết người ở siêu thị tại Hà Tĩnh
Tối 30/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Trần Văn Sơn, sinh năm 1999, trú xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) do đâm chết một người nước ngoài tại một siêu thị ở Hà Tĩnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại Tổng công ty Giấy Việt Nam
Thanh tra Chính phủ xác định nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam tại Tây Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Đồng Nai
Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa”
Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận tố giác liên quan vụ làm visa Hàn Quốc với tổng số tiền người dân trình báo bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtĐưa điện thoại cho người lạ làm thủ tục vay, bị chiếm đoạt luôn hàng chục triệu đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Phú Nhựt (sinh năm 2001, trú tại phường Ô Môn, Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luậtPhạm nhân Mỹ dùng điện thoại lừa đảo gây thiệt hại hàng tỷ USD
Hàng loạt phạm nhân tại các nhà tù ở Mỹ đang sử dụng điện thoại di động lậu để thực hiện các vụ lừa đảo viễn thông tinh vi, chiếm đoạt hàng tỷ USD của người dân trên khắp cả nước.
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.











