BNEWS Giới phân tích nhận định các thành viên vùng Vịnh của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ bác bỏ yêu cầu cắt giảm sản lượng tại hội nghị của OPEC diễn ra ngày 4/12 tới.
Saudi Arabia, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Qatar hiện chiếm hơn một nửa mức sản lượng 32 triệu thùng/ngày của OPEC.
Do không muốn thay đổi chính sách bảo vệ thị phần của mình, các nước này muốn có một cam kết "cắt giảm sản lượng tập thể" mạnh mẽ từ tất cả các nhà sản xuất khác, trong đó có Nga - một nhà sản xuất ngoài OPEC.
Nhà phân tích dầu mỏ Kamel Al-Harami của Kuwait đánh giá: "Các nước vùng Vịnh sẽ không đơn phương cắt giảm sản lượng. Họ cần sự phối hợp từ các nước khác, chủ yếu là Nga".
OPEC sẽ nhóm họp ngày 4/12 tới với nội dung thảo luận chủ yếu tập trung vào giá dầu, vốn đã giảm gần 60% kể từ giữa năm 2014. Một cuộc họp không chính thức giữa một số nhà sản xuất ngoài OPEC cũng sẽ diễn ra trước cuộc họp của OPEC vài ngày.
Một quan chức ngành dầu mỏ ở vùng Vịnh cho rằng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách sản lượng của các nước Vùng Vịnh.
Theo một quan chức khác, các nước trong khu vực có thể nhất trí trong trường hợp có sự hợp tác giữa các nhà sản xuất trong và ngoài OPEC. Tuy nhiên, hiện còn quá sớm để nói rằng liệu OPEC có duy trì chính sách sản lượng hay không. Saudi Arabia mới đây cho biết sẵn sàng hợp tác với các nhà sản xuất khác để ổn định thị trường dầu mỏ và hỗ trợ giá dầu.
Cuộc họp sắp tới của OPEC diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới đang quá dư dả nguồn cung, với mức dư cung tiếp tục tăng và dự trữ toàn cầu đã đạt mức kỷ lục hơn 3 tỷ thùng, cao gấp ba lần mức thông thường.
Venezuela và một số chuyên gia kinh tế quốc tế đã cảnh báo nếu sản lượng không được cắt giảm, giá dầu có thể giảm xuống 20-30 USD/thùng từ mức khoảng 42 USD/thùng hiện nay./.
Nguyễn Trường (P/v TTXVN tại Cairo)
Tin liên quan
OPEC dự kiến vẫn duy trì sản lượng khai thác dầu mỏ
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến tiếp tục duy trì sản lượng dầu mỏ, bất chấp tình trạng thâm hụt ngân sách của Saudi Arabia - “kiến trúc sư” của chính sách này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSingapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Singapore được dự báo sẽ tăng trưởng 4,5-5,5% trong năm 2026, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 2-4%, nhờ tăng trưởng trong nửa đầu năm mạnh hơn dự kiến.
-
Kinh tế Thế giớiBùng nổ đầu tư AI làm gia tăng thâm hụt thương mại Mỹ
Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, thâm hụt thương mại của Mỹ đối với nhóm máy tính, thiết bị ngoại vi và chất bán dẫn đã tăng lên gần 400 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với 2 năm trước.
-
Kinh tế Thế giớiBộ Tư pháp Mỹ đối mặt loạt thách thức pháp lý liên quan chính sách thuế quan
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đối mặt với nhiều thời hạn tố tụng quan trọng trong tuần này, liên quan đến hoàn thuế IEEPA (Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế).
-
Kinh tế Thế giớiNhững động lực mới cho đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ
Đàm phán thương mại giữa Canada và Mỹ đang cho thấy động lực mới, với việc cả hai bên ngày càng tập trung vào các nhượng bộ tiềm năng và thay đổi thuế quan.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu chủ lực của Singapore tăng mạnh nhờ làn sóng AI
Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore) cho biết xuất khẩu nội địa phi dầu mỏ (NODX) của nước này trong quý II/2026 tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐạt tiến triển với Oman, Iran vẫn siết điều kiện mở lại eo biển Hormuz với Mỹ
Iran cho biết đang tiến gần tới việc đạt được một thỏa thuận chính thức với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiChứng khoán châu Âu thu hút dòng tiền toàn cầu nhờ nền tảng vĩ mô vững chắc
Thị trường chứng khoán châu Âu đang ghi nhận đợt bùng nổ mạnh mẽ và thu hút dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư toàn cầu nhờ những nền tảng vĩ mô vững chắc.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ dự kiến chi 8,8 tỷ USD cho hoạt động thăm dò dầu khí biển sâu
Ấn Độ có kế hoạch đầu tư 840 tỷ rupee (khoảng 8,8 tỷ USD) hỗ trợ hoạt động thăm dò các giếng dầu và khí đốt tự nhiên ở vùng biển sâu để giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng nước ngoài.










