Vượt GM, Toyota dẫn đầu doanh số bán hàng tại Mỹ

13:11' - 05/01/2022
BNEWS Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota Motor Corp đã vượt qua General Motors (GM) Co để trở thành nhà hàng chạy nhất tại Mỹ vào năm 2021.

Đây cũng là lần đầu tiên một nhà sản xuất ô tô ở khu vực Detroit, "cái nôi" của ba đại gia trong lĩnh vực sản xuất ô tô Mỹ là Ford, Chrysler và GM, sở hữu 90% số ô tô trên thị trường, không dẫn đầu doanh số bán ô tô tại Mỹ trong suốt một năm kể từ năm 1931.

Các nhà sản xuất ô tô ngày 4/1 cho biết Toyota đã bán được 2,332 triệu xe tại Mỹ trong vào năm 2021, so với mức 2,218 triệu chiếc của GM.

 

Doanh số bán ô tô tại Mỹ của GM đã giảm 13% trong năm 2021, và giảm 43% trong quý IV/2021, trong khi doanh số bán ô tô của Toyota tăng 10% trong năm.

Tuy nhiên, trong cả năm 2020, tổng doanh số bán hàng của GM đạt 2,55 triệu chiếc, so với mức 2,11 triệu xe của Toyota và 2,04 triệu chiếc của Ford Motor Co.

Phát biểu về thành tích trên, Phó chủ tịch cấp cao của Toyota Jack Hollis nhấn mạnh hãng luôn "biết ơn" những khách hàng trung thành của mình, nhưng "vị trí số một không bao giờ là trọng tâm hay ưu tiên của hãng".

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này tự nhận thấy Toyota sẽ khó có thể duy trì vị trí dẫn đầu về doanh số bán hàng tại Mỹ và không có kế hoạch sử dụng thành tích năm 2021 trong bất kỳ hình thức quảng cáo nào. Các nhà phân tích đánh giá Toyota đã vượt qua được những khó khăn từ sự thiếu hụt chip tốt hơn các nhà sản xuất ô tô khác.

Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn được sử dụng nhiều trong các phương tiện giao thông trong năm 2021 đã khiến các nhà sản xuất ô tô phải tập trung vào những mẫu xe tạo ra nhiều lợi nhuận nhất của mình.

GM dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ thúc đẩy tổng doanh số bán hàng của ngành công nghiệp xe tải nhẹ của Mỹ từ khoảng 15 triệu chiếc vào năm 2021 lên khoảng 16 triệu chiếc vào năm 2022.

Phát ngôn viên của GM Jim Cain cho biết doanh số bán xe SUV và xe bán tải cỡ lớn của hãng tại Mỹ trong năm 2021 rất khả quan trong bối cảnh hãng chú trọng vào lợi nhuận và do nguồn cung chất bán dẫn được cải thiện, qua đó góp phần tăng doanh số bán hàng.

Theo công ty nghiên cứu Wards Intelligence, doanh số bán hàng của toàn ngành trong năm 2021 chỉ ở mức dưới 15 triệu xe, thấp hơn so với mức trung bình của 5 năm từ năm 2015-2019 là 17,3 triệu xe.

Trong khi đó, IHS Markit dự báo doanh số bán xe toàn ngành tại Mỹ dự kiến sẽ đạt gần 15,5 triệu chiếc vào năm 2022, thấp hơn so với dự báo 16,5 triệu chiếc của Toyota.

Toyota cho rằng con số này thậm chí có thể cao hơn nếu ngành thúc đẩy sản xuất hơn nữa, còn riêng doanh số bán xe của Toyota sẽ đạt mức 2,4 triệu chiếc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục