Xác định nguyên nhân "căn bệnh" sợ trách nhiệm
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước sáng 31/5, vấn đề một bộ phận cán bộ, công chức chưa quyết liệt, có tâm lý đùn đẩy, sợ sai, gây ách tắc, cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước đã thu hút ý kiến thảo luận, tranh luận của nhiều đại biểu.
Đại biểu nhấn mạnh, cần xác định nguyên phát của "căn bệnh" này mới có thể điều trị bệnh một cách hiệu quả, đồng nghĩa với việc cần phân hóa, phân định rõ một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm ấy gồm những kiểu, nhóm cán bộ nào, nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm đó, để đưa ra những giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.
Theo đại biểu Trần Quốc Tuấn, từ thực tiễn phản ánh cho thấy, hiện nay có 2 nhóm: Thứ nhất là nhóm cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, không muốn làm vì không có lợi ích riêng. Thứ hai là nhóm cán bộ sợ vi phạm pháp luật nên không dám làm. Nêu quan điểm đối với bất cập từ nhóm thứ nhất có thể khắc phục được ngay vì từ trước đến nay, trong bất kỳ thời điểm hay tại bất kỳ cơ quan, đơn vị, địa phương nào cũng đều tồn tại một số ít cán bộ như thế. “Vấn đề là đơn vị đó có nhận diện được hay không và khi nhận diện được thì xử lý thế nào. Tôi cho rằng ngay trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng này thì giải pháp cấp thiết cần làm ngay đó là ưu tiên thay thế những cán bộ ấy bằng những cán bộ tốt, có độ tâm huyết và trách nhiệm, vì chúng ta không thiếu những cán bộ tốt”, đại biểu Trần Quốc Tuấn đề nghị. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả về lâu dài, đại biểu đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là những quy định pháp luật có liên quan đến công chức, viên chức để đảm bảo tính đồng nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn và làm cơ sở khuyến khích, bảo vệ các cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đại biểu nhận định nhóm thứ hai cán bộ sợ vi phạm pháp luật chiếm số đông trong nhóm cán bộ sợ trách nhiệm. Chính họ đã tạo ra những hạn chế, trở lực lớn nhất gây tắc nghẽn công việc trong toàn hệ thống.Theo đại biểu, những cán bộ này lo sợ vi phạm pháp luật xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nhất là những văn bản dưới luật còn thiếu tính đồng nhất, khó thực hiện, điển hình như cùng một nội dung quy định nhưng lại có hai cách hiểu khác nhau, hay cùng một nội dung công việc nhưng lại có hai văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện không đồng nhất...
Nguyên nhân thứ hai làm cho cán bộ lo sợ vi phạm pháp luật là công tác thanh tra, kiểm tra ngày càng đi vào thực chất, cùng với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt và ngày càng hiệu quả. Đặc biệt là những vụ việc vi phạm pháp luật từ nhiều năm trước đến nay được phát hiện và do mức độ vi phạm nghiêm trọng nên bị xử lý hình sự. “Những vụ án này làm cho cán bộ nảy sinh tâm lý lo sợ vì chính những cán bộ ấy từng làm các công việc tương tự vào những thời điểm trước đây, từ đó đã tạo ra hiệu ứng lây lan đến một số cán bộ khác, hình thành nên tâm lý ngán ngại, lo sợ, sợ bị kỷ luật, nhất là sợ bị xử lý hình sự. Trong số cán bộ đó, chúng ta không loại trừ có những cán bộ tâm huyết, có trách nhiệm nhưng họ không thể triển khai thực hiện công việc do sự bất cập, thiếu đồng nhất của các văn bản hướng dẫn”, đại biểu nêu quan điểm. Từ thực trạng trên, đại biểu Tuấn đề xuất Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm tập trung nghiên cứu, rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản dưới luật, đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan cấp trên, đồng thời tăng cường trách nhiệm cho các địa phương và cơ quan cấp dưới; tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra giám sát để hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc thực thi công vụ có hiệu quả...* Sửa đổi, hoàn thiện kịp thời các quy định bất cập
Tranh luận với đại biểu Trần Quốc Tuấn, đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) cho rằng, đại biểu Tuấn nêu vấn đề đúng nhưng không chỉ như vậy. “Nếu chỉ thực thi công vụ,thực thi chức trách mà có hành lang pháp lý rõ ràng, phù hợp thì chắc chắn phần đông cán bộ, công chức, viên chức còn nỗ lực làm tốt hơn, chẳng có gì phải sợ. Thế nhưng trong thực tế hiện nay, không ít các việc lớn, việc nhỏ, nếu cán bộ, công chức, viên chức quyết định thực hiện để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn, để đem đến hiệu quả cho dân, cho nước thì phải vi phạm, không nhiều thì ít, các quy định hiện hành của Đảng, pháp luật nhà nước... Cũng vì thế, việc cấp dưới hỏi xin ý kiến, chờ chỉ đạo của trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng rồi nhưng càng đi sâu vào thực hiện càng thấy vướng nên lại chuyển ngược lên cho cấp trên xin ý kiến rồi mới làm đang thành phổ biến, đôi khi lại được cho là phương pháp hợp lý nhất”, đại biểu Trần Hữu Hậu nói. Đại biểu tỉnh Tây Ninh cho rằng, cần có giải pháp để cán bộ, công chức, viên chức các cấp không cần cấp trên phải khuyến khích, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm mà chỉ cần tập trung trí tuệ, công sức để năng động, sáng tạo thực hiện công việc của mình đạt hiệu quả nhất cho dân, cho nước trong khuôn khổ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi phát hiện luật hoặc các quy định chưa phù hợp, cần tập trung sửa ngay với quy trình đảm bảo chặt chẽ nhưng vẫn đơn giản, ngắn gọn.“Rất mong Quốc hội xem xét để chúng ta có được những cách làm, những trình tự, thủ tục phù hợp hơn nữa, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, để cán bộ, công chức, viên chức tập trung sức lực, trí tuệ để năng động, sáng tạo, làm tốt hơn chức trách, nhiệm vụ của mình trong sự thông thoáng của các quy định, của pháp luật”, đại biểu kiến nghị.
Đóng góp ý kiến liên quan đến nội dung trên, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình) cho biết, trong thời điểm giao thoa sửa đổi nhiều dự án luật quan trọng, khi chưa có hành lang pháp lý rõ ràng để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, tình trạng co cụm, sợ trách nhiệm diễn ra ở mức độ phổ biến cũng là điều dễ lý giải. Đây cũng là nguyên nhân góp phần không nhỏ làm chậm trễ tiến độ giải ngân. Cùng quan tâm tới vấn đề này, tranh luận tại hội trường, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng, vấn đề đặt ra là làm sao phải “bắt đúng bệnh”. Dẫn chứng từ câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công, đại biểu Tạ Văn Hạ chỉ rõ, vấn đề này đã được đặt ra nhiều năm nhưng giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, trong khi nếu các thủ tục đã hoàn thành thì càng các năm về cuối đáng lý phải càng dễ giải ngân, tỷ lệ giải ngân phải cao hơn, tuy nhiên thực tế vẫn còn rất thấp. Đại biểu khẳng định, Quốc hội đã rất tích cực đồng hành với Chính phủ tháo gỡ khó khăn về thể chế, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật. Nhiều nghị quyết đã được ban hành để tháo gỡ những vướng mắc. Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Trong cùng một hệ thống chính sách, thể chế, nhiều địa phương giải ngân vẫn rất tốt, song đồng thời nhiều nơi vẫn chậm.Theo đại biểu Tạ Văn Hạ, cần xem xét lại trách nhiệm của người đứng đầu để quyết tâm, quyết liệt xử lý khi có sai phạm, thiếu trách nhiệm.
Đại biểu Trần Khánh Thu (Thái Bình) nhận định, việc chậm giải quyết các công việc, thủ tục hành chính đã gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước, giảm lòng tin của nhân dân. Đồng nhất ý kiến với một số đại biểu đã thảo luận trước đó, đại biểu Thu cũng cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có nguyên nhân khách quan là pháp luật có những điểm thiếu cụ thể, chưa đồng bộ.Theo đại biểu, cần tập trung rà soát bất cập, sửa đổi những quy định của pháp luật có liên quan theo hướng rõ ràng, minh bạch, đồng bộ hơn, có hành lang pháp lý bảo vệ cán bộ, công chức, khuyến khích tinh thần dám đương đầu khó khăn, dám tạo đột phá./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Bên lề Kỳ họp Quốc hội: Gỡ vướng trong hoạt động đấu thầu
17:03' - 30/05/2023
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, tiếp tục ghi nhận các ý kiến thảo luận về một số nội dung ý kiến khác nhau của Luật Đấu thầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Cho ý kiến về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh
07:49' - 30/05/2023
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng được các đại biểu thảo luận ở tổ tại phiên họp chiều 30/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Quốc hội: Tạo động lực để Tp. Hồ Chí Minh phát triển xứng tầm
17:36' - 29/05/2023
Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ thảo luận, xem xét thông qua dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp bứt tốc về đích các chỉ tiêu năm 2025
15:30'
Ngày 14/11, tại kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Xuất cấp hạt giống cây trồng hỗ trợ Huế khôi phục sản xuất
15:19'
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Bộ đã có quyết định về việc xuất hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ thành phố Huế khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk còn nhiều hộ dân vẫn mất điện do bão số 13 gây ra
14:51'
Tại tỉnh Đắk Lắk, bão số 13 đã gây ra 113 vụ sự cố lưới điện trung áp, 5.139 trạm biến áp phân phối bị mất điện, gần 400.000 khách hàng trong toàn Công ty Điện lực Đắk Lắk bị mất điện.
-
Kinh tế & Xã hội
Sạt lở núi ở xã biên giới Đà Nẵng, 3 người mất liên lạc
14:51'
Sáng 14/11, một vụ sạt lở núi xảy ra tại xã biên giới Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Ngãi thông tuyến tạm thời cầu tràn Thạch Nham trên tuyến ĐT.623B
14:50'
Cầu tràn Thạch Nham đoạn qua xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá, nông sản, giao thương của người dân xã Sơn Hạ.
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 30.000 dữ liệu phương tiện và Giấy phép lái xe được cập nhật trên iHanoi
14:27'
Tính đến 17 giờ ngày 13/11, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận 32.417 dữ liệu người dân gửi lên hệ thống, trong đó, có 17.993 dữ liệu Giấy phép lái xe và 14.424 dữ liệu phương tiện.
-
Kinh tế & Xã hội
Tháo điểm nghẽn logistics trên tuyến biên giới Đồng Tháp - Prey Veng
13:58'
UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền tỉnh Prey Veng thống nhất thực hiện các biện pháp thích hợp để tạo thuận lợi và tăng cường thương mại biên giới.
-
Kinh tế & Xã hội
Khánh Hòa biến di sản thành nguồn lực kinh tế mới
13:14'
Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh khai thác và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngành nông nghiệp và môi trường: Trụ cột trong phát triển kinh tế xanh
12:56'
Mục tiêu xuyên suốt của ngành là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; bảo vệ, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh Trần Quốc Tuấn phát biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Tạ Văn Hạ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN