Xây dựng và phát triển Đồng Xoài trở thành thành phố thông minh

19:38' - 26/12/2019
BNEWS Sáng 26/12, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ kỷ niệm đô thị Đồng Xoài 20 năm xây dựng và phát triển (1/1/2000 – 1/1/2020); 45 năm ngày giải phóng Đồng Xoài (26/12/1974 – 26/12/2019).
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng thành phố Đồng Xoài. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN.

Thành phố Đồng Xoài nằm ở trung tâm của tỉnh Bình Phước, thông qua trục quốc lộ 14, thành phố Đồng Xoài kết nối thuận tiện với các tỉnh Tây Nguyên và vùng phát triển kinh tế sôi động Đông Nam Bộ.

Sau 20 năm xây dựng phát triển, đô thị Đồng Xoài đã đạt được những kết quả quan trọng trong lĩnh vực đời sống xã hội. Mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 81,6 triệu đồng/người/năm tăng 22,5 lần so với năm 2000.

Hiện nay hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ. Hai tuyến huyết mạch là đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) và đường ĐT.741 được đầu tư nâng cấp mở rộng với quy mô 4 đến 6 làn xe. Các tuyến đường kết nối khu công nghiệp với khu đô thị được xây được xây dựng khang trang.

Chất lượng giao dục, y tế, dịch vụ công được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho thành phố Đồng Xoài. Ảnh: Đậu Tất Thành – TTXVN

Phát hiểu tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Phước kỳ vọng lãnh đạo, cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Xoài phát huy truyền thống vẻ vang của vùng đất anh hùng. Chủ động nắm nắt bắt cơ hội phát triển, xây dựng thành phố trẻ Đồng Xoài trở thành thành phố thông minh.

Dịp này, thành phố Đồng Xoài vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng.

Nhiều cán bộ, lãnh đạo và công nhân lao động thành phố Đồng Xoài cũng vinh dự được nhận khen thưởng trong lễ kỷ niệm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục