Xét lại vụ phạt chống độc quyền đối với Intel

13:54' - 07/09/2017
BNEWS Tòa án Công lý châu Âu đã lệnh cho Tòa sơ thẩm châu Âu xem xét lại việc bác đơn kháng cáo của "người khổng lồ" trong lĩnh vực chế tạo chip Intel.

Intel đã đệ đơn kháng cáo phản đối mức phạt cao kỷ lục ở EU do vi phạm luật cạnh tranh.

Quyết định của Tòa án Công lý châu Âu tiếp tục kéo dài một trong những vụ kiện về cạnh tranh dài nhất ở EU.

Trước đó, năm 2009, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra mức phạt kỷ lục 1,06 tỷ euro (1,16 tỷ USD) đối với Intel sau khi EC cho rằng Intel đã đưa ra mức giá thấp để khách hàng ưu tiên sử dụng chip máy tính của hãng. Intel sau đó đã kháng án lên Tòa Sơ thẩm EU, song đã bị thất bại vào năm 2014.

Trong tuyên bố, Tòa án Công lý châu Âu thông báo tòa đã chuyển vụ kiện trên lại cho Tòa Sơ thẩm để xem xét dựa trên lập luận của Intel rằng mức phạt đưa ra có khả năng hạn chế tính cạnh tranh.

Khoản tiền phạt đối với Intel được xem là cao kỷ lục tại thời điểm EC đưa ra mức phạt. Tuy nhiên, mức phạt này đã bị vượt qua trong tháng Sáu khi EU đưa ra án phạt 2,4 tỷ euro (2,8 tỷ USD) đối với Google do vi phạm quy định về chống độc quyền trong lĩnh vực bán hàng trên mạng.

>>> Intel đầu tư 169 triệu USD vào Ấn Độ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục