Xét xử sơ thẩm vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Chủ tịch Xuyên Việt Oil gây thất thoát gần 1.500 tỷ đồng
Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 12 ngày, tuyên án vào ngày 5/12, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được xác định là nguyên đơn dân sự.
Từ sáng sớm, công tác an ninh tại khu vực xét xử của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được thắt chặt. Lực lượng chức năng bố trí nhiều chốt kiểm soát xung quanh tòa án, đảm bảo trật tự và an toàn tuyệt đối cho phiên tòa. Người tham dự phiên tòa phải qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vào phòng xử án.
Vụ án được điều tra, xác minh xuất phát từ đơn tố giác về tội phạm phản ánh bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) sử dụng trái phép tài sản Nhà nước; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng tài sản, gây thất thoát 214,1 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và 1.246,1 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường.
Qua đó, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 cá nhân về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" theo Điều 219, Điều 354, Điều 364, Điều 358 Bộ Luật Hình sự.
Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị đưa ra xét xử về 2 tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị cáo buộc 2 tội danh “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cùng bị truy tố tội “Nhận hối lộ” còn có các bị cáo: Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) và Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính).
Theo cáo trạng, Công ty Xuyên Việt Oil được Mai Thị Hồng Hạnh mua lại cổ phần vào năm 2005 khi vốn điều lệ công ty là 50 tỷ đồng và trở thành người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty. Chỉ sau 6 năm, vốn điều lệ công ty đã tăng lên 3.000 tỷ đồng.
Đến năm 2013, công ty đã phát triển mạnh với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan. Suốt quá trình quản lý Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, vi phạm các quy định về sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng; trong đó, thất thoát từ Quỹ bình ổn giá hơn 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường hơn 1.244 tỷ đồng.
Cụ thể, từ năm 2016, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo nhân viên không thực hiện đúng quy định về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Số tiền trong quỹ được chuyển từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân để sử dụng vào mục đích riêng. Đến tháng 5/2023, Công ty Xuyên Việt Oil báo cáo số dư Quỹ bình ổn giá là 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế tổng số dư trong 3 tài khoản báo cáo chỉ còn hơn 2 triệu đồng, dẫn đến thất thoát ngân sách Nhà nước 219 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã thu hộ 1.244 tỷ đồng tiền thuế nhưng không nộp ngân sách mà chuyển vào tài khoản cá nhân của Hạnh để sử dụng. Khi cơ quan chức năng điều tra, trong tổng số 36 tài khoản (17 tài khoản cá nhân của Hạnh và 19 tài khoản công ty) chỉ còn hơn 4 tỷ đồng và bị cáo Hạnh không còn khả năng nộp lại số tiền thuế đã chiếm đoạt. Tổng thiệt hại ngân sách Nhà nước lên đến hơn 1.244 tỷ đồng. Mai Thị Hồng Hạnh đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để mua bất động sản, cho vay mượn và đặc biệt là hối lộ nhiều cán bộ để “lách luật”.
Theo đó, để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016 và 2021, bỏ qua lỗi vi phạm, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu..., từ năm 2016 - 2022, Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền hơn 31,5 tỷ đồng cho nhóm bị can giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính gồm: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước)…
Cáo trạng kết luận, hành vi của bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh và các đối tượng liên quan không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước mà còn làm tổn hại đến niềm tin của xã hội đối với các cơ quan quản lý. Hành vi hối lộ để duy trì lợi ích cá nhân, sự phát triển của công ty đã tạo ra chuỗi sai phạm và thấy rõ những lỗ hổng trong quản lý kinh doanh xăng dầu, cần sự chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc để bảo đảm tính minh bạch, công bằng.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Xuyên Việt Oil: Khởi tố Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại và 2 bị can khác
17:48' - 03/04/2024
Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, đã mở rộng điều tra vụ án công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 bị can.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ Công ty Xuyên Việt Oil: Khởi tố thêm 4 bị can về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ
12:35' - 26/03/2024
Ngày 26/3, tại họp báo Bộ Công an, liên quan đến vụ Công ty Xăng dầu Xuyên Việt Oil, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 4 bị can.
-
Kinh tế và pháp luật
Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty xăng dầu Xuyên Việt Oil
19:04' - 27/12/2023
Đại diện Cục An ninh điều tra Bộ Công an đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bắc Ninh tập trung khắc phục các sự cố nghiêm trọng trên các tuyến đê
16:53'
Ngày 18/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả úng, lụt do ảnh hưởng cơn bão số 11 gây ra tại xã Xuân Cẩm, xã Hợp Thịnh và phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngày Phụ vữ Việt Nam 20/10: Phụ nữ Thủ đô khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới
16:16'
Ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ và biểu dương Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Đồng Tháp xây dựng hai công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở sông Tiền
16:15'
Ngày 18/10, UBND tỉnh Đồng Tháp ký ban hành lệnh xây dựng 2 công trình khẩn cấp tại khu vực kè Thường Thới Tiền và đường Nguyễn Hương nhằm khắc phục sạt lở bờ sông Tiền, bảo đảm an toàn cho người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Khẩn trương khắc phục sạt lở ở xã Chân Mây - Lăng Cô
16:15'
Ngày 18/10, tại xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), hơn 100 người được huy động khắc phục sạt lở bờ sông Bù Lu. Dù mưa lớn, các lực lượng nỗ lực gia cố bờ sông, bảo đảm an toàn cho khu dân cư lân cận.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ khởi công xây dựng cầu Ngã Tư Trên
15:28'
Ngày 18/10, tại ấp Hòa Thành, xã An Lạc Thôn (thành phố Cần Thơ), UBND xã An Lạc Thôn, Hội Xây dựng thành phố Cần Thơ và Nhóm VK xây cầu nông thôn đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Ngã Tư Trên.
-
Kinh tế & Xã hội
Hơn 615 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba
12:59'
Sáng 18/10, tại Hà Nội, chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” tổng kết, trao giải cuộc vận động sáng tác ca khúc, ghi nhận hơn 615 tỷ đồng ủng hộ, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.
-
Kinh tế & Xã hội
Thí điểm điều chỉnh giao thông trên đường Nguyễn Khang
11:08'
Ngày 18/10, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực đường Nguyễn Khang nhỏ (đoạn từ Cầu Cót đến số nhà 235 Nguyễn Khang), phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Xây dựng cơ chế bảo vệ người tiêu dùng lấy người dân làm trung tâm
09:28'
Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang định hình nền kinh tế mới, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trở thành trụ cột quan trọng bảo đảm thị trường minh bạch và phát triển bền vững.
-
Kinh tế & Xã hội
"Đòn bẩy vàng” cho nguồn nhân lực
08:35'
Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.