Xì gà Cuba đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2021

09:10' - 17/05/2022
BNEWS Tập đoàn thuốc lá Cuba-Tây Ban Nha Habanos S.A. cho biết, trong năm 2021, doanh thu bán xì gà của công ty này đạt 568 triệu USD, tăng 15% so với năm trước đó.

Đây là con số kỷ lục trong lịch sử kinh doanh của Habanos S.A., cho thấy tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp xì gà ở đảo quốc Caribe.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong một tuyên bố, Habanos S.A. nhấn mạnh kết quả kinh doanh năm vừa qua phản ánh những bước tiến vững chắc của doanh nghiệp này bất chấp cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra trên toàn cầu.

 

Do lệnh bao vây cấm vận thương mại kéo dài, Cuba không thể xuất khẩu xì gà trực tiếp sang Mỹ, thị trường lớn nhất thế giới cho mặt hàng này.

Tây Ban Nha, Trung Quốc, Đức, Pháp và Thụy Sĩ là các quốc gia nhập khẩu nhiều nhất sản phẩm của Habanos S.A. trong năm 2021.

Châu Âu tiếp tục là thị trường khu vực hàng đầu của Habanos S.A., chiếm 59% doanh số bán hàng, tiếp theo là châu Á - Thái Bình Dương (16%), châu Mỹ (14%) và châu Phi và Trung Đông (11%).

Được thành lập vào năm 1994, Habanos S.A là công ty liên doanh giữa doanh nghiệp nhà nước Cubatabaco và tập đoàn Imperial Tobacco Group PLC của Anh (thông qua một chi nhánh liên doanh Tây Ban Nha-Pháp) và hiện đang nắm giữ 27 thương hiệu xì gà cao cấp như Cohíba, Montecristo, Romeo & Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey và H. Upmann, cùng nhiều nhãn hiệu phổ biến khác.

Habanos S.A. kiểm soát tới 70% về số lượng và 80% về doanh thu thị trường xì gà nguyên chất cuốn tay (hạng premium), thông qua việc xuất khẩu khoảng 400 triệu điếu mỗi năm.

Doanh nghiệp này có mạng lưới các nhà phân phối độc quyền tại hơn 150 quốc gia, cùng 155 cửa hàng “La Casa del Habano” tại 118 thành phố ở 59 nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục