Xử phúc thẩm vụ sai phạm đền bù Thủy điện Sơn La: Bốn bị cáo được giảm hình phạt
Sau 2 ngày xét xử, sáng 28/11, tại thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong bồi thường tái định cư mặt bằng xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La.
Theo đó, 9 bị cáo có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm gồm: Trương Tuấn Dũng (sinh năm 1960, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường La, kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Mường La, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La); Phan Tiến Diện (sinh năm 1975, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường La, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La); Phan Đức Chính (sinh năm 1961, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La); Phan Xuân Khoa (sinh năm 1974, nguyên Phó Trưởng ban di dân huyện Mường La); Trần Mạnh Trì (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng ban di dân huyện Mường La); Tòng Văn Thành (sinh năm 1979, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hoa, huyện Mường La); Ngô Xuân Vân (sinh năm 1965, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La); Đèo Văn Ban (sinh năm 1956, nguyên Phó Bí thư Chi bộ bản Co Chai, xã Mường Chùm, huyện Mường La); Đỗ Tiến Đồng (sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La). Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng quy đinh, đúng người, đúng tội, không oan sai; không có căn cứ xác định các bị cáo bị oan sai. Vì vậy, không đủ căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Trương Tuấn Dũng, Phan Đức Chính, Phan Tiến Diện, Đèo Văn Ban, Phan Xuân Khoa. Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Trần Mạnh Trì, Tòng Văn Thành, Ngô Xuân Vân, Đỗ Tiến Đồng vì trong quá trình xét xử phúc thẩm đã có những tình tiết thay đổi. Cụ thể, bị cáo Trì thay đổi nội dung kháng cáo và đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.Bị cáo Thành xin xem xét lại hành vi của bị cáo, nếu phạm tội thì xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Vân thành khẩn khai báo, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Bị cáo Đỗ Tiến Đồng chưa có tiền án tiền sự, gia đình có nhiều người có công với cách mạng, được chính quyền địa phương xin bảo lãnh và xét thấy không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội.
Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên án đối với 9 bị cáo. Về tội danh, 9 bị cáo đều phạm tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cụ thể, mức án của 4 bị cáo được giảm nhẹ hình phạt so với bản án sơ thẩm là: Tòng Văn Thành nhận mức án 5 năm tù (giảm 6 tháng); Ngô Xuân Vân nhận mức án 3 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng); Trần Mạnh Trì nhận mức án 4 năm 6 tháng tù (giảm 6 tháng); Đỗ Tiến Đồng nhận mức án 36 tháng tù và cho hưởng án treo.
Các bị cáo được tuyên giữ nguyên hình phạt là: Trương Tuấn Dũng, Phan Tiến Diện, Phan Đức Chính với mức án 6 năm, 6 tháng tù; Phan Xuân Khoa với mức án 5 năm 6 tháng tù; Đèo Văn Ban với mức án 4 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Đèo Văn Ban phải bồi thường cho Nhà nước số tiền hơn 1,179 tỷ đồng và hoàn trả cho Nhà nước số tiền hơn 64 triệu đồng. Như TTXVN đã đưa tin, theo cáo trạng, năm 2005, công tác chi tiền bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ dân trong khu vực Nhà máy Thủy điện Sơn La đã hoàn thành.Năm 2013, Chính phủ cho phép bồi thường thêm phần chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến tại khu tái định cư Tân Lập. Năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ra Công văn số 617 chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Mường La thống kê lại diện tích đất của từng hộ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ.
Năm 2014, bị cáo Trương Tuấn Dũng, khi đó là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Mường La kiêm Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đã ký ban hành Kế hoạch số 41 để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, cho phép Văn phòng Đăng ký đất đai và Công ty Cổ phần tư vấn và đo đạc Bảo Bình (có trụ sở tại Hà Nội) đo đạc, lập bản đồ địa chính.
Khi triển khai Kế hoạch 41, tại Sơn La xuất hiện nhiều đơn thư vượt cấp, đặc biệt là đơn của Đèo Văn Ban (một cá nhân nằm trong diện được đền bù) đã gây ảnh hưởng xấu tới an ninh - trật tự, buộc Công an phải điều tra.
Việc xác minh cho thấy có sai phạm trong việc ban hành Kế hoạch 41 cũng như công tác đo đạc, lập bản đồ bồi thường cho các hộ dân, trong đó có hộ Đèo Văn Ban. Việc này dẫn tới hộ Đèo Văn Ban được bồi thường sai (đền bù vượt quy định) hơn 1,2 tỷ đồng.Cơ quan tố tụng xác định, việc bị báo Trương Tuấn Dũng đã ký ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 41 không đúng với các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Bộ Tài nguyên và Môi trường là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sai phạm trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, thu hồi đất phục vụ bồi thường, hỗ trợ.
Các bị cáo khác dù biết Kế hoạch số 41 trái với các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng vẫn thực hiện dẫn đến việc thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền lớn./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án sơ thẩm 17 bị cáo liên quan đến việc đền bù Dự án Thủy điện Sơn La
21:21' - 30/07/2019
Chiều 30/7, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên án sơ thẩm vụ án sai phạm về đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực Nhà máy Thủy điện Sơn La. Tất cả 17/17 bị cáo có mặt để nghe tuyên án.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử các bị cáo liên quan đến việc đền bù Dự án Thủy điện Sơn La
14:53' - 18/07/2019
Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo liên quan đến những sai phạm trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực Nhà máy Thủy điện Sơn La.
-
Kinh tế và pháp luật
Trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung trong vụ án đền bù dự án Thủy điện Sơn La
16:31' - 05/06/2019
Chiều 5/6, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung đối với 17 bị cáo liên quan đến sai phạm trong đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực Nhà máy Thủy điện Sơn La.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai cảnh báo tình trạng gọi điện, giả mạo văn bản cơ quan bảo hiểm xã hội
16:47'
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu gọi điện, giả mạo văn bản, thông báo của đơn vị nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: Gây khó khăn, tạo yêu cầu khó hiểu để “ép” doanh nghiệp đưa tiền
15:03'
Viện Kiểm sát đề nghị mức án nghiêm khắc với 55 bị cáo trong vụ án hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm, xác định hành vi gây khó dễ doanh nghiệp để trục lợi có tổ chức, kéo dài nhiều năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ sữa giả tại Z Holding: Viện Kiểm sát làm rõ khái niệm về hàng giả
14:47'
Sáng 8/1, tại phiên tòa xét xử 18 bị cáo trong vụ sữa giả tại Công ty Z Holding, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã tham gia đối đáp với quan điểm bào chữa của các luật sư.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”
11:06'
Sáng 8/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ ở Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chuyển sang phần tranh luận. Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong bị đề nghị phạt 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7/2026, chồng được nghỉ bao nhiêu ngày khi vợ sinh?
07:56'
Theo đó khoản 2 Điều 29 Luật Dân số 2025 đã sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 53 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Nguyễn Minh Công, quản trị viên nhóm mạng xã hội "Phó Thường Dân"
07:55'
Theo cơ quan Công an, nhóm mạng xã hội (fan page) “Phó Thường Dân” hoạt động trên nền tảng Facebook, TikTok với gần 50.000 tài khoản theo dõi.
-
Kinh tế và pháp luật
"Ông trùm" Prince Group Trần Chí bị dẫn độ về Trung Quốc
07:49'
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, chính quyền nước này đã bắt giữ 3 công dân Trung Quốc là Trần Chí, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy
07:31'
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy các loại qua khu vực biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Những điều cần lưu ý với chính sách visa mới của Mỹ
22:04' - 07/01/2026
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, đối tượng chịu ảnh hưởng là những người xin visa diện B1/B2 (công tác hoặc du lịch) đến từ các nước có tỷ lệ cư trú quá hạn cao.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN