"Xứ vạn đảo" sẽ phát triển 6.000 làng du lịch năm 2024
Phát biểu tại Đêm trao giải Làng du lịch 2023 ngày 27/8, ông Sandiaga nói rằng, “Năm tới, chỉ tiêu các làng du lịch trong mạng lưới làng du lịch sẽ là 6.000 làng. Con số này có thể đạt được vì hàng năm số lượng làng du lịch luôn tăng so với mục tiêu đề ra”.
Theo ông Sandiaga, năm 2021, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo đặt mục tiêu xây dựng 800 làng du lịch ở Indonesia. Tuy nhiên, số làng đăng ký thậm chí còn gấp đôi chỉ tiêu, đạt 1.831 làng du lịch.Trong năm tiếp theo, số làng du lịch được đăng ký đã lên tới 3.419. Trong khi đó, năm 2023, Bộ trên đặt mục tiêu 3.500 làng du lịch, nhưng con số này vượt chỉ tiêu, đạt 4.573 làng du lịch. Ông Sandiaga cho rằng, “chính phủ sẽ có chính sách hỗ trợ cho các làng đã đăng ký để thúc đẩy phát triển du lịch.
Đây là cam kết của chúng tôi nhằm tạo ra tác động và tiến bộ có ý nghĩa cho người dân Indonesia trong tương lai”.
Theo ông Sandiaga, chính sách phát triển các làng du lịch sẽ khuyến khích tạo ra 4,4 triệu lao động có trình độ mới vào năm 2024. Dự kiến đến năm 2025, số lượng làng du lịch sẽ phát triển nhiều hơn nữa về số lượng và chất lượng./.
Tin liên quan
-
Thị trường
Ngành du lịch Indonesia đối mặt với “cơn gió ngược”
09:07' - 18/10/2022
Theo tờ Jakarta Post, quá trình phục hồi ngành du lịch của Indonesia có thể đang đối mặt với những “cơn gió ngược” mạnh hơn do du khách nước ngoài hạn chế chi tiêu trước nguy cơ suy thoái toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Du lịch Indonesia “đặt cược” vào thị trường nội địa
05:30' - 21/01/2021
Theo các chuyên gia và công ty trong ngành, các hoạt động giải trí ngoài trời và du lịch trong nước dự kiến sẽ thúc đẩy sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói ở Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Tối cao Mỹ: Cựu Tổng thống Trump được hưởng quyền miễn trừ truy tố
08:10'
Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ một phán quyết trước đó của tòa cấp dưới, khẳng định cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được hưởng quyền miễn trừ truy tố.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc nới lỏng thị thực cho người nước ngoài cư trú dài hạn ở Hong Kong, Macau
16:52' - 01/07/2024
Từ ngày 10/7, thường trú nhân là người nước ngoài ở Hong Kong và Macau có thể xin thị thực nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục nhiều lần trong vòng 5 năm, mỗi lần lưu trú không quá 90 ngày.
-
Kinh tế Thế giới
Hợp tác kinh tế, lao động sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc
16:47' - 01/07/2024
Trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 1/7 ở thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Hàn Quốc nhằm nâng cao chất lượng hợp tác lao động giữa 2 nước.
-
Kinh tế Thế giới
Dự báo kinh tế toàn cầu: Duy trì tốc độ ổn định trong bối cảnh nhiều thách thức
17:54' - 30/06/2024
Trong tháng 6/2024, các tổ chức quốc tế đã nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Hàn Quốc
14:01' - 30/06/2024
Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam được tổ chức trang trọng ngay tại sân bay quân sự Seongnam.
-
Kinh tế Thế giới
Ai Cập: Thủ tướng Madbouly hoàn tất kế hoạch thành lập chính phủ mới
08:07' - 30/06/2024
Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã hoàn tất kế hoạch thành lập chính phủ mới, đồng thời nói rằng lễ tuyên thệ nhậm chức của các thành viên nội các mới sẽ diễn ra trong vài ngày tới.
-
Kinh tế Thế giới
Israel cần 6.400 lao động nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ, bán hàng
21:19' - 29/06/2024
Israel vừa quyết định mức hạn ngạch thuê tuyển lao động nước ngoài cho các lĩnh vực dịch vụ và bán hàng là 6.400 người trong năm 2025, nhằm thay thế cho lực lượng lao động người Palestine.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Anh trên đà thoát khỏi suy thoái kỹ thuật
16:15' - 28/06/2024
Theo số liệu mới công bố của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), GDP của nước này trong 3 tháng đầu năm nay tăng 0,7%, cao hơn so với mức ước tính trước đó là 0,6%.
-
Kinh tế Thế giới
Giải pháp tăng nguồn cung lao động của "đại gia" châu Âu
15:57' - 28/06/2024
Từ ngày 27/6, Luật quốc tịch sửa đổi của Đức có hiệu lực, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho quy chế hai quốc tịch và rút ngắn thời gian xin nhập tịch cho các công dân ngoài Liên minh châu Âu (EU).