BNEWS Những ngày giáp Tết, cùng nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, người lính Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động mang Xuân đến với người dân vùng biên.
Những ngày này, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn đi chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới Tây Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là nét đẹp truyền thống mang đậm tình đoàn kết quân - dân nhằm tri ân, động viên tinh thần người lính biên cương mỗi khi Tết đến Xuân về.
An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, có đường biên giới dài hơn 147km, tiếp giáp với 3 tỉnh Kandal, Takeo và Kampot của Vương quốc Campuchia. Dịp này, Đoàn công tác của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam phường Rạch Giá đã đến chúc Tết, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, quân đội, dân quân tự vệ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới này thuộc địa bàn 2 xã vùng biên Giang Thành và Vĩnh Điều. Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm của hậu phương, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm ấm lòng khi làm nhiệm vụ xa nhà; là nguồn động lực tinh thần để những người lính vững vàng nơi tuyến đầu, góp phần tạo nên sức mạnh trong bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền quốc gia.Thay mặt đoàn công tác, tại những nơi đến, bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá ân cần thăm hỏi, trao quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cảm ơn sâu sắc trước nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ những “người lính biên cương” trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
“Các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chắc tay súng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đặc biệt, trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho nhân dân, để mọi nhà, mọi người được đón Tết trong không khí an toàn, vui tươi, đầm ấm.”- bà Nguyễn Thị Hoàn Xuân tin tưởng.Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Ở nơi địa đầu vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc, những người lính biên cương vẫn ngày đêm bám trụ, giữ vững từng cột mốc chủ quyền để mùa Xuân của Tổ quốc bình yên và trọn vẹn. Tại Trạm Biên phòng Đầm Chít (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành), các cán bộ, chiến sĩ phải vượt một khúc sông Giang Thành để lên chốt mốc phụ 294/1. Cột mốc biên phòng sừng sững giữa cánh đồng lúa xanh ngút mắt, không chỉ khẳng định chủ quyền, lãnh thổ quốc gia mà còn là biểu tượng hòa bình, tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và sự gắn bó máu thịt của người dân với vùng phên dậu của Tổ quốc. Nơi đây, sắc Xuân hiện hữu qua những chậu hoa, luống rau xanh, giàn mướp nở hoa vàng được “người lính quân hàm xanh” trồng; đặc biệt là hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ trong nắng sớm. Những người lính trẻ, dù đón Tết xa nhà vẫn nở nụ cười lạc quan với niềm vui lớn nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ biên giới yên bình để nhân dân làm ăn, sinh sống, vui Xuân, đón Tết đầm ấm.
Thiếu tá Danh Sốc Phi, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành (phụ trách chốt mốc phụ 294/1) chia sẻ: "Các chiến sĩ ở chốt vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ biên giới. Tết ở đơn vị tuy đơn giản nhưng ấm áp tình đồng đội. Những phần quà, lời chúc Tết, bao lì xì của các đoàn đến thăm giúp người lính Biên phòng thêm ấm lòng, tiếp thêm sức mạnh vững vàng nơi tuyến đầu, kiên định trong nhiệm vụ bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”.
Những ngày giáp Tết, cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, người lính Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động mang Xuân đến với người dân vùng biên; tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, thăm hỏi gia đình chính sách, trao quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những phần quà chứa đựng tình cảm, sẻ chia, gắn bó quân dân nơi biên cương Tổ quốc.Cùng với đó, các đồn Biên phòng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, chiến sĩ đón Xuân ngay tại đơn vị. Các chốt, trạm, đồn Biên phòng trang trí cành mai, cành đào, bàn thờ Tổ quốc, treo cờ hoa đón Xuân rộn ràng. Nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian được tổ chức để chiến sĩ tham gia giúp gắn kết tình đồng đội, động viên và sưởi ấm lòng người lính nơi tuyến đầu vùng Tây Nam đất nước.
Thượng tá Hà Đức Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành cho biết, trong dịp Tết, lực lượng Biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý nhanh những vấn đề khác phát sinh. Đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Dù xa gia đình trong những ngày Tết đến, Xuân về, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, coi việc bảo vệ biên giới là niềm tự hào và nhiệm vụ thiêng liêng.Hoạt động thiết thực của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang đã góp phần động viên những người lính biên cương nơi đây đã, đang và tiếp tục giữ gìn bình yên cho biên giới, để mùa Xuân đến với mọi nhà được trọn vẹn, đủ đầy, tươi vui, hạnh phúc.
Tin liên quan
Theo dấu chân bác sĩ A. Yersin
Đến với Hòn Bà vào những ngày này, du khách có thể cảm nhận được khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ và cùng trải nghiệm, tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của A.Yersin.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 20/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 20/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 20/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngTP. Hồ Chí Minh tính giá thu gom rác theo khối lượng từ ngày 1/9
Từ ngày 1/9/2026, TP. Hồ Chí Minh áp dụng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải phát sinh.
-
Đời sốngDiện mạo đô thị Huế đổi thay từ phong trào hiến đất mở đường
Trong giai đoạn 2025 - 2026, toàn thành phố Huế có 1.082 hộ tự nguyện hiến gần 140.000m² đất, góp phần mở rộng hơn 93km đường giao thông, giá trị ước tính trên 162 tỷ đồng.
-
Đời sốngKý ức chiến khu và diện mạo mới trù phú trên quê hương Đồng Tháp
81 năm sau mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, truyền thống cách mạng vẫn là kim chỉ nam xuyên suốt cho quá trình nỗ lực vươn lên trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
-
Đời sốngCó một Mũi Si hoang sơ, đẹp đến nghẹt thở giữa vùng biển Quảng Trị
Nằm bên bờ biển xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, Mũi Si mang vẻ đẹp hoang sơ với những ghềnh đá kỳ thú, bãi cát trải dài, biển xanh và những dãy núi đá vươn ra biển.
-
Đời sốngHuế xây ước mơ cho trẻ vùng cao A Lưới
Những ngày này, công trường thi công các trường nội trú liên cấp trên địa bàn vùng núi thành phố Huế diễn ra gấp rút và khẩn trương.
-
Đời sốngKhám phá không gian trưng bày cổ vật Chăm trong Kinh thành Huế
Khu cổ vật Chăm ở trong Kinh thành Huế, thành phố Huế, trưng bày nhiều hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, góp phần giới thiệu những dấu ấn đặc sắc của nền văn minh Chăm.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 19/8
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 19/8 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 19/8, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 8, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều động, bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ bổ nhiệm ông Vũ Quang Dũng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
















