Xuất khẩu đậu tương của Brazil sang Trung Quốc tăng vọt

20:58' - 04/02/2017
BNEWS Bộ Ngoại thương Brazil cho biết lượng đậu tương của nước này xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng Một đã tăng gấp đôi, do nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này tăng mạnh.
Xuất khẩu đậu tương của Brazil sang Trung Quốc tăng vọt. Ảnh: EPA
Trong tháng đầu năm 2017, Brazil đã xuất sang Trung Quốc gần 912.000 tấn đậu tương, tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, tới tháng Ba, nền kinh tế số một Mỹ Latinh sẽ xuất sang Trung Quốc 5,75 triệu tấn đậu tương, tăng 17% so với năm 2016.

Trung Quốc là quốc gia hàng đầu về nhập khẩu loại hạt có dầu này của Brazil. Trong niên vụ 2016-2017, Brazil dự kiến xuất khẩu từ 58 tới 60 triệu tấn. Hiện Brazil là quốc gia sản xuất đậu tương thứ hai thế giới sau Mỹ.

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) từng dự báo Brazil sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia sản xuất đậu tương số một thế giới vào năm 2025, với 135 triệu tấn, tăng đáng kể so với sản lượng 101,2 triệu tấn trong năm 2016.

Nông sản của Brazil, nước sản xuất lương thực hàng đầu thế giới, chiếm 25% lượng nông sản toàn cầu. Tiềm năng sản xuất và cung ứng lương thực của Brazil có thể đáp ứng khoảng 40% nhu cầu lương thực thế giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục