Xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc lần đầu cán mốc 70 triệu USD/tháng

08:56' - 28/04/2022
BNEWS Tháng 3 vừa qua, tổng giá trị xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và lần đầu tăng lên mức 70 triệu USD/tháng .

Tháng 3 vừa qua, tổng giá trị xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và lần đầu tăng lên mức 70 triệu USD/tháng chủ yếu nhờ những sản phẩm văn hóa giải trí ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu đã góp phần quảng bá mạnh mẽ cho các sản phẩm của nước này.

 

Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, tổng giá trị xuất khẩu mỳ ăn liền của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á đạt 71,58 triệu USD trong tháng 3, tăng từ mức 59,62 triệu USD ghi nhận cùng kỳ năm ngoái

. Tháng 3 vừa qua cũng đánh dấu lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền hằng tháng của Hàn Quốc vượt mức 70 triệu USD.

Theo các chuyên gia quan sát thị trường, xuất khẩu mỳ Hàn Quốc tăng mạnh phần lớn là nhờ các sản phẩm văn hóa giải trí như phim ảnh, kịch và âm nhạc của nước này trở nên phổ biến giúp quảng bá nhiều nét văn hóa quốc gia, trong đó có các loại mỳ truyền thống như mỳ tương đen và mỳ cay kiểu Udon.

Bên cạnh đó, trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành, mỳ ăn liền cũng là một thức ăn tiện lợi và được nhiều người sử dụng khi bị hạn chế ra ngoài.

Theo các nhà phân tích, nếu tính cả số lượng mỳ ăn liền Hàn Quốc sản xuất và bán tại nước ngoài thì doanh số bán mỳ Hàn Quốc trên toàn cầu dự kiến còn lớn hơn nữa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục