BNEWS Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2017 kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước ước đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Mặc dù có tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng, tuy nhiên xuất khẩu thủy sản được dự báo vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.
Cá ngừ, hải sản kéo đà tăng trưởng
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sở dĩ xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng mạnh là nhờ tăng trưởng xuất khẩu ở mặt hàng cá ngừ và hải sản. Trong khi đó, tôm và cá tra lại có nguồn nguyên liệu khá hạn chế từ cuối năm 2016 đến nay, giá nguyên liệu tăng mạnh khiến xuất khẩu hai sản phẩm chủ lực này tăng trưởng chậm lại.
Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam đạt 216 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, xuất khẩu cá ngừ chế biến đóng hộp tăng mạnh 35% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu cá ngừ đông lạnh cũng tăng 11%. Kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt 199 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái.Sự tăng trưởng của mặt hàng thủy, hải sản khai thác cũng được thể hiện rõ nét ở những doanh nghiệp chế biến thủy sản từng bị ảnh hưởng nặng nề từ sự cố Formosa.
Theo ông Trần Đình Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh (SHATICO), trong năm 2016, do công ty nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố Formosa nên có lúc thiếu nguyên liệu chế biến lên đến 60-70%. Hoạt động của nhà máy khi đó chỉ mang tính cầm chừng, thậm chí phải đóng cửa hàng tháng trời.
Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi mà sản lượng thủy, hải sản khai thác của ngư dân tăng lên đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2017, lượng nguyên liệu SHATICO thu mua đã tương đương với cả năm 2016, khoảng 1.000 tấn nguyên liệu. “Nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào và nhu cầu tiêu thụ hải sản ở các thị trường tăng nên xuất khẩu thủy sản của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm nay có sự tăng trưởng khá tốt. Nếu như kim ngạch xuất khẩu thủy sản của SHATICO trong năm 2016 chỉ đạt 2,6 triệu USD thì 6 tháng đầu năm nay, con số này đã ước khoảng 2 triệu USD”, ông Nam cho biết. Đáng chú ý, phần lớn các sản phẩm chế biến của doanh nghiệp này được xuất khẩu qua Nhật Bản. Theo các doanh nghiệp, không chỉ riêng Nhật Bản, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng hải sản ở các thị trường khác cũng có sự tăng trưởng khá mạnh.Trong khi xuất khẩu tôm và cá tra còn nhiều khó khăn thì xu hướng dịch chuyển về cơ cấu sản phẩm theo hướng nghiêng dần sang các mặt hàng hải sản cũng được VASEP dự báo sẽ tiếp tục trong những tháng tới và cả năm nay.
Vẫn còn nhiều thách thức
Số liệu thống kê từ VASEP cho thấy, những tháng nửa đầu năm, Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là những thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam.
Tuy nhiên, xuất khẩu sang Hoa Kỳ có sự sụt giảm khá mạnh, lên đến 12,7% so với cùng kỳ năm 2016; thị trường EU cũng có giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ.
Ba thị trường còn lại trong số trên có sự tăng trưởng xuất khẩu khá ấn tượng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản tăng 29,3% so với cùng kỳ, Trung Quốc tăng 20,1% và Hàn Quốc tăng 26,1%.
Theo nhận định của VASEP, với đà tăng trưởng như trên, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ khó có thể hồi phục trong những tháng cuối năm. Nhất là khi Chính phủ nước này nhiều khả năng sẽ tăng hàng rào kỹ thuật, bảo hộ và thuế quan để bảo vệ sản xuất trong nước.
Bên cạnh đó, thuế chống bán phá giá tôm và cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào Hoa Kỳ vẫn còn khá cao; chương trình thanh tra cá da trơn sẽ áp dụng chính thức từ tháng 9/2017… sẽ là những thách thức của ngành khi xuất khẩu vào thị trường này.
Tại thị trường EU, sự cố truyền thông bôi nhọ cá tra Việt ở một số nước trong khu vực có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu thủy sản sang thị trường này trong thời gian tới.
Còn ở trong nước, vấn đề nguyên liệu tôm, cá tra hiện đã được cải thiện đáng kể, không còn tình trạng thiếu hụt nguyên liệu như đầu năm.
Ông Hồ Quốc Lực, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta cho biết, tình hình nuôi tôm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm nay diễn biến khá thuận lợi, hầu hết nhà máy thủy sản có đủ nguyên liệu trong nước để chế biến.
Tuy nhiên, giá nguyên liệu vẫn ở mức khá cao do phải cạnh tranh với các thương lái bán hàng qua Trung Quốc. Với mức giá nguyên liệu như hiện nay, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị giảm thấp đáng kể.
Ngoài ra, việc thương lái bán nguyên liệu sang Trung Quốc cũng đang khiến nhiều doanh nghiệp dấy lên lo lắng về vấn đề kiểm soát chất lượng. Không chỉ riêng mặt hàng tôm mà các doanh nghiệp cá tra cũng đang có nhiều “tâm tư” về vấn đề này.
Theo bà Trương Thị Lệ Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất hiện nay của Việt Nam.
Dù nhu cầu tiêu thụ cá tra ở thị trường này vẫn tiếp tục tăng cao, tuy nhiên các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát chất lượng cá tra xuất khẩu sang thị trường này kể cả xuất khẩu chính ngạch hay tiểu ngạch.
Đây là giải pháp quan trọng nhất để nâng giá trị cá tra Việt Nam cũng như không còn tình trạng đóng cửa nhập khẩu cá tra bất thường như nhiều loại nông sản khác hiện nay.
Một số chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng thủy hải sản khai thác chiếm ưu thế lớn, tuy nhiên tăng trưởng của các ngành hàng này lại phụ thuộc rất lớn vào sản lượng khai thác, đánh bắt của ngư dân. Do vậy, để ngành thủy sản phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có sự linh hoạt về thị trường và sản phẩm khi cần thiết./.- Từ khóa:
- ngành thủy sản
- thủy sản
- hải sản
- cá ngừ
- xất khẩu thủy sản
Tin liên quan
Khai thác thủy sản thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Kiên Giang
Do được thiên nhiên ưu đãi, điều kiện tự nhiên thuận lợi nên Kiên Giang là một trong những tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh nghề khai thác thủy sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCảnh sát giao thông tổ chức mượn chiều đường, phân luồng giảm ùn tắc trên cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 tổ chức mượn chiều đường đối diện đoạn Km259-Km211 cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân cho phương tiện về Hà Nội, do lưu lượng xe từ các tỉnh phía Nam tăng cao dịp nghỉ lễ.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Những "bức tường hi vọng” và cuộc chạy đua với thời gian
Tính đến chiều 1/9, thảm họa lũ quét do sập sông băng đã khiến 1.003 người thiệt mạng, 4.462 người mất tích, trong đó hơn 930 công nhân kẹt tại 12 dự án thủy điện.
-
Kinh tế xã hộiCầu Nhật Tân sẽ điều chỉnh tốc độ từng làn, bổ sung cảnh báo khoảng cách an toàn
Ngày 1/9, Công an Hà Nội phối hợp Sở Xây dựng thống nhất bổ sung biển cảnh báo, điều chỉnh tốc độ và sơn lại vạch kẻ đường trên cầu Nhật Tân, triển khai ngay trong tháng 9/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSMT 2/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 2/9/2026. XSMT thứ Tư ngày 2/9
Bnews. XSMT 2/9. Kết quả xổ số hôm nay ngày 2/9. XSMN thứ Tư. Trực tiếp KQXSMT ngày 2/9. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Tư ngày 2/9/2026.
-
Kinh tế xã hộiThắng cảnh Mo So: "Địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống tại An Giang
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Kiên Lương Hồ Văn Lực cho biết, di tích Hang Mo So được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp Quốc gia năm 1995.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang hoàn thành 3 dự án điện trọng điểm phục vụ APEC 2027
Cả 3 công trình này có tổng vốn đầu tư gần 2.165 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư.
-
Kinh tế xã hộiNhững giọt mồ hôi xuyên nghỉ lễ trên cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
Nghỉ Lễ Quốc khánh, nhà thầu Dự án đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh phân công lực lượng, tổ chức cho cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục trên công trường trong thời gian 5 ngày nghỉ.
-
Kinh tế xã hộiThắp sáng niềm tin bình yên từ những "mắt thần" lặng lẽ ở Tây Ninh
Từ những tuyến đường đông đúc khách du lịch đến khu dân cư, khu công nghiệp, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tỉnh Tây Ninh triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực.
-
Kinh tế xã hộiGhé Trảng A Lân Tây Ninh: Tìm lại dấu tích lịch sử kháng chiến chống Mỹ
Trảng A Lân, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh hôm nay trở thành “địa chỉ đỏ” lưu giữ những dấu tích lịch sử, góp phần giúp các thế hệ hiểu thêm về chặng đường đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc.













