Xung đột Trung Đông: Du lịch Indonesia tìm lối thoát

05:30' - 06/04/2026
BNEWS Ngành du lịch Indonesia đối mặt hủy hàng trăm chuyến bay, chi phí tăng cao do bất ổn địa chính trị, song vẫn đặt mục tiêu hút 16-17,6 triệu khách quốc tế nhờ chuyển hướng thị trường.

Ngành du lịch Indonesia đang đối mặt với sức ép kép từ bất ổn địa chính trị toàn cầu và chi phí vận hành tăng cao. Theo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, khoảng 770 chuyến bay quốc tế đến Jakarta, Denpasar (Bali) và Medan của nước này đã bị hủy do việc đóng cửa không phận Iran từ cuối tháng 2 sau các đợt tấn công quân sự, khiến hàng loạt chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc điều chỉnh lộ trình. 

Hệ quả là Indonesia có nguy cơ mất khoảng 60.000 lượt khách quốc tế, tương đương thiệt hại ngoại hối ước tính 2.040 tỷ rupiah (khoảng 120,6 triệu USD).

 

Trong khi đó, từ tháng 4, Tập đoàn dầu khí quốc gia Pertamina cũng đã buộc phải tăng giá nhiên liệu hàng không khoảng 70% đối với các chuyến bay nội địa và 80% với các chuyến bay quốc tế so với tháng trước. Hiệp hội các hãng hàng không quốc gia Indonesia (INACA) đã đề xuất điều chỉnh phụ phí nhiên liệu và giá trần vé máy bay nhằm bù đắp chi phí gia tăng.

Bộ trưởng Du lịch Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana nhận định biến động địa chính trị toàn cầu đang gây sức ép trực tiếp lên ngành du lịch nước này. Tuy nhiên, mục tiêu thu hút từ 16–17,6 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay vẫn được tái khẳng định. Để giảm phụ thuộc vào các thị trường chịu ảnh hưởng nặng từ khủng hoảng, Indonesia đã triển khai chiến lược “chuyển hướng thị trường”, tập trung vào Đông Nam Á, Đông Á và các thị trường tầm trung có khả năng phục hồi nhanh.

Bên cạnh đó, Indonesia tăng cường các chính sách kích cầu du lịch nội địa như một trụ cột quan trọng để giữ nhịp tăng trưởng. Các biện pháp đồng loạt được áp dụng, bao gồm ưu đãi vé máy bay trong mùa cao điểm, mở rộng năng lực vận tải hàng không, đẩy mạnh quảng bá kỹ thuật số và tổ chức sự kiện tại các điểm đến trọng điểm nhằm duy trì công suất phòng khách sạn.

Chính phủ cũng tiếp tục phát triển các làng du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng bền vững và “du lịch chất lượng cao”, đồng thời xem xét mở rộng chính sách miễn thị thực, tăng ngân sách xúc tiến và củng cố hạ tầng tại các khu du lịch chiến lược.

Trong mùa lễ Lebaran của người Hồi giáo đang diễn ra, đã có gần 17,3 triệu người tận dụng kỳ nghỉ lễ để đi du lịch, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy du lịch nội địa tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, thương mại và dịch vụ trong nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục