BNEWS 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Pháp và Đức, đã bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về các hạn chế do 5 quốc gia phía Đông áp đặt đối với ngũ cốc nhập khẩu của Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, 12 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Pháp và Đức, đã bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về các hạn chế do 5 quốc gia phía Đông áp đặt đối với ngũ cốc nhập khẩu của Ukraine, trong khuôn khổ của thỏa thuận đạt được vào cuối tháng 4 với Brussels.
Trong một bức thư gửi Ủy ban châu Âu (EC) mới đây, 12 quốc gia nhấn mạnh các biện pháp "hạn chế nhập khẩu có chọn lọc" từ Ukraine, được thông qua "mà không tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên", gây ra "những lo ngại nghiêm trọng, bởi có thể dẫn đến sự đối xử khác biệt trong thị trường nội địa”.
Bộ trưởng nông nghiệp các nước Áo, Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Hà Lan và Slovenia đề nghị làm rõ về sự phù hợp của quyết định hạn chế nói trên với các quy tắc của châu Âu, nghĩa vụ của EU liên quan đến thỏa thuận hải quan với Ukraine và tác động đối với các quốc gia thành viên khác.
Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bulgaria đã đơn phương cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác từ Ukraine vào giữa tháng 4 vừa qua.
Cụ thể, các nước này và Romania đã ký một thỏa thuận với EC về "các biện pháp tự vệ" để cho phép họ ngăn chặn việc tiếp thị lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hoa hướng dương Ukraine, với điều kiện là không cản trở quá cảnh của họ đến các nước châu Âu khác.
Trước đó, việc EU dỡ bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Ukraine hồi tháng 5/2022 đã làm giảm giá thành nông sản tại các quốc gia EU.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9/5 đã chỉ trích "các biện pháp bảo hộ nghiêm trọng”, đồng thời kêu gọi "dỡ bỏ tất cả các hạn chế càng sớm càng tốt".
Bức thư của bộ trưởng 12 nước nói trên cũng đề xuất có thêm các cuộc thảo luận trước khi phê duyệt khoản viện trợ 100 triệu euro của EC dành cho nông dân bị ảnh hưởng ở các nước phương Đông đã được đề xuất hồi giữa tháng 4, đồng thời yêu cầu "giải thích" về việc sử dụng các khoản tiền này. Khoản giải ngân đầu tiên trị giá 56,3 triệu euro đã được cấp vào cuối tháng 3.
EC cho biết sẽ trả lời bức thư trên, trong đó đề cập đến các biện pháp cần thiết, đặc biệt là để đảm bảo quá cảnh, vì mục tiêu quan trọng nhất là việc vận chuyển ngũ cốc./.
- Từ khóa:
- Liên minh châu Âu
- EU
- ngũ cốc Ukraine
- ngũ cốc
- Ukraine
Tin liên quan
EU và Ukraine gia hạn chương trình ưu đãi thương mại
Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 1 năm cơ chế ưu đãi thương mại giữa hai bên, vốn sẽ hết hạn vào ngày 5/6 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.
-
Ý kiến và Bình luậnNgoại giao nghị viện, thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9 đã thành công tốt đẹp.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Ấn Độ: Việt Nam có thể đóng góp nhiều cho BRICS với tư cách là nước đối tác
Sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 mang ý nghĩa rất quan trọng và kịp thời, bởi BRICS đã mở rộng đáng kể cả về quy mô lẫn phạm vi hợp tác.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa quan trọng đối với BRICS
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt - Pháp tìm động lực mới cho hợp tác kinh tế
Đối tác chiến lược toàn diện mở thêm cơ hội để Việt Nam và Pháp nâng hợp tác kinh tế, nhất là công nghệ, đào tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển năng lực công nghiệp. Từ khóa:
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác tri thức tạo chiều sâu mới cho quan hệ Việt Nam-Pháp
Theo Tiến sĩ Frédéric Roustan, quan hệ Việt Nam - Pháp đang bước vào một giai đoạn mới trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp không chỉ đánh dấu những cột mốc mới trong quan hệ song phương, mà còn minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt - Pháp tìm động lực mới cho quan hệ đối tác
Chuyến thăm chính thức Pháp từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước hết cho thấy mối quan hệ gần gũi mà Việt Nam và Pháp đã xây dựng và duy trì.
-
Ý kiến và Bình luậnTruyền thông Nga: Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đi vào lịch sử
Các phương tiện truyền thông chính thống Nga nhìn chung đánh giá tích cực chuyến thăm, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai nước tiếp tục củng cố quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.









