“Nóng” tình trạng buôn lậu vùng biên giới

21:14' - 30/12/2016
BNEWS Liên tiếp trong các ngày từ 28 đến 30/12, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu.
Cơ quan chức năng thu giữ thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, mới đây cơ quan chức năng huyện Bù Đốp kiểm tra tại khu vực ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, phát hiện Nguyễn Trần Minh Đạo (48 tuổi, ngụ khu phố Đông Nhất, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) điều khiển xe mô tô biển số 93E1-133.80 vận chuyển 700 bao thuốc lá nhập lậu tuồn qua biên giới.

Cũng trong thời gian trên, cơ quan chức năng huyện Chơn Thành kiểm tra hành chính xe ô tô biển số 51F-808.87 do ông Nguyễn Đình Hùng (44 tuổi) chở 250 bao thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ.

Tình hình buôn lậu đang "nóng" lên tại vùng biên giới. Riêng những ngày cuối tháng 12 này, tại Trạm kiểm soát cửa khẩu Hoàng Diệu trên địa bàn vùng biên huyện Bù Đốp, các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tuồn pháo lậu xâm nhập vào thị trường nội địa.

Cụ thể, trong 3 ngày qua, cơ quan chức năng đã thu giữ hàng chục kg pháo lậu; trong đó trên 20 kg pháo nổ và 4,8 kg pháo bi cùng 14,2 kg pháo dây.

Theo Sở Công thương tỉnh Bình Phước, trong năm qua ngành đã kiểm tra, xử lý 952 vụ vi phạm gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng; xử phát hành chính hơn 2,1 tỷ đồng; thu giữ 5.052 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, 14.400 đơn vị hàng hóa tiêu dùng giả nhãn hiệu, hơn 10.000 đơn vị thuốc tân dược hết hạn sử dụng và tiêu hủy hàng chục nghìn gói thuốc lá nhập lậu vào địa bàn…

Tết nguyên đán đang đến gần, tình trạng hàng lậu xâm nhập vào địa bàn vùng biên giới Bình Phước được đánh giá sẽ tiếp tục "nóng" hơn nữa. UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thị trường, giá hàng hóa cả trước và trong tết; phòng chống có hiệu quả hàng lậu, hàng gian, hàng giả xâm nhập thị trường; đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng làm ăn phi pháp thường lợi dụng các địa bàn vùng sâu, vùng xa bán hàng lậu, hàng giả, hàng hàng kém chất lượng để trục lợi./.

>>> Truy tố cựu tiếp viên hàng không buôn lậu vàng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục