16 giờ chiến đấu với giặc lửa vụ cháy tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2

20:40' - 17/03/2018
BNEWS Đến 17 giờ ngày 17/3, đã hơn 16 giờ đồng hồ chiến đấu với "giặc lửa” nhưng vụ cháy tại Công ty TNHH dệt Hoành Thân Việt Nam tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đang di chuyển máy móc thiết bị trong khu nhà xưởng ra ngoài. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, lúc 17 giờ cùng ngày, 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai vẫn đang bám trụ tại hiện trường.

Một xe bơm nước chuyên dụng liên tục di chuyển đến các họng nước cứu hỏa trong khu công nghiệp, cách hiện trường vụ cháy khoảng 100m để bơm nước phục vụ công tác chữa cháy. Tại khu vực nhà xưởng xảy ra hỏa hoạn, khói đen vẫn bốc cao, các chiến sĩ đang tiếp tục phun nước dập lửa.

Một công nhân Công ty TNHH dệt Hoành Thân Việt Nam (doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài) cho biết, khu vực nhà xưởng nơi xảy ra vụ cháy chứa nhiều nguyên, phụ liệu như bông, sợi để dệt găng tay bảo hộ lao động, do đó rất dễ bén lửa và khó dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã khống chế, không cho lửa cháy lan sang các nhà xưởng bên cạnh. Nhiều thùng nguyên phụ liệu và máy móc ở các nhà xưởng sát nơi xảy ra vụ cháy đã được công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn dệt Hoành Thân Việt Nam di chuyển ra sân nhằm tránh lửa cháy lan.

Trước đó, như tin TTXVN đã đưa, khoảng 1 giờ 30 ngày 17/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoành Thân Việt Nam xảy ra hỏa hoạn. Lửa đã thiêu rụi hơn 1.000m2 nhà xưởng cùng nhiều thiết bị máy móc cùng nguyên, phụ liệu dệt găng tay. Đến chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đồng Nai vẫn đang nỗ lực dập tắt hoàn toàn vụ cháy./.

Xem thêm:

>>>Đang cháy lớn tại công ty dệt, khu công nghiệp Biên Hòa 2 – Đồng Nai

>>>PTT Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong tại Đà Lạt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục