BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu 2 ứng viên sáng giá lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hai năm tới.
Hai ứng viên đó là Chủ tịch Fed đương nhiệm Janet Yellen và Giám đốc Kinh tế quốc gia của Nhà Trắng Gary Cohn.
Bà Janet Yellen sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Fed hiện nay vào tháng 2/2018, trong khi ông Gary Cohn, thành viên đảng Dân chủ, cựu Chủ tịch Goldman Sachs, hiện là một cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Trump. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết có thể có 2 hoặc 3 ứng cử viên được cân nhắc vào vị trí này.
Tổng thống Trump cho biết sẽ thông báo chính thức ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Fed vào cuối năm 2017. Dù ứng cử viên nào được bổ nhiệm vào vị trí này cũng phải được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Thông tin trên được đưa ra có thể làm gia tăng những suy đoán về người sẽ đảm nhiệm vị ví chèo lái ngân hàng trung ương có ảnh hưởng nhất thế giới này. Đối với ông Gary Cohn, Tổng thống Trump đánh giá là rất phù hợp với vị trí Chủ tịch Fed, trong khi với bà Yellen, ông Trump nhận định bà có cơ hội tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FED.
Tờ Politico hồi tháng 7 cho rằng trong khi cơ hội tiếp tục lãnh đạo Fed của bà Yellen tăng lên thì ông Cohn lại đang trở thành ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này.
Bà Yellen tiếp nhận vị trí Chủ tịch Fed ông Ben Bernanke bắt đầu từ tháng 2/2014 trong bối cảnh sự phục hồi chưa vững chắc của kinh tế Mỹ sau cuộc khủng hoảng tài chính từ năm 2008. Bà đã 4 lần tăng lãi suất kể từ tháng 12/2015 và hướng đến khả năng ít nhất thêm một lần tăng lãi suất trước năm 2017.
Trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump đã cáo buộc Fed giữ tỷ giá thấp nhằm tạo hậu thuẫn cho Tổng thống lúc đó là Barack Obama, cho rằng FED đã tạo ra một "nền kinh tế sai lầm" và tỷ giá cần phải thay đổi.
>>>Xu hướng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới
Tin liên quan
Giá vàng đi lên trước thềm cuộc họp của Fed
Trong phiên giao dịch chiều ngày 25/7, giá vàng đi lên trên thị trường châu Á, sau khi chạm mức “đỉnh” của một tháng vào phiên trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Giám đốc IMF: Tăng trưởng kinh tế là chưa đủ để giảm nợ công của Mỹ
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho rằng Mỹ không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế để giải quyết vấn đề nợ công đang ngày càng gia tăng mà cần thực hiện các điều chỉnh tài khóa khác.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị IMF - WB cảnh báo nguy cơ tái diễn các cú sốc tài chính tại châu Á
Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines kêu gọi các quốc gia châu Á cần nhìn lại bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính vào cuối thập niên 1990 để phòng ngừa các cú sốc tương tự lặp lại.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga có thể ít tác động đến giá bán lẻ Mỹ
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel từ Nga của Mỹ có quy mô quá hạn chế để có thể tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu tại các trạm xăng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/10/2026
Rủi ro lạm phát, chính sách lãi suất của Fed, áp lực chi phí năng lượng và nguy cơ nợ công là những vấn đề kinh tế thế giới đáng chú ý ngày 13/10.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.












