AIIB hỗ trợ Phillipines phát triển cơ sở hạ tầng

19:27' - 19/12/2016
BNEWS Tổng thống Rodrigo Duterte đã lựa chọn Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu để hỗ trợ vốn cho “những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chưa từng có tiền lệ của chính phủ Manila”.
AIIB hỗ trợ Phillipines phát triển cơ sở hạ tầng. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez ngày cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã lựa chọn Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc đứng đầu để hỗ trợ vốn cho “những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chưa từng có tiền lệ của chính phủ Manila”.
Theo Bộ trưởng Carlos Dominguez, Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần hồi tuần trước đã xác nhận rằng AIIB sẽ hỗ trợ vốn cho hai dự án của Philippines, bao gồm dự án quản lý lũ lụt và dự án hệ thống trung chuyển nhanh cho xe buýt ở thủ đô Manila.
Tuy nhiên, dự án quản lý lũ lụt trị giá 23 tỷ peso (470 triệu USD) sẽ có sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới, còn dự án hệ thống xe buýt trị giá 37 tỷ peso (756 triệu USD), trong đó gồm xây dựng 63 trạm dừng đón khách, sẽ được Ngân hàng Phát triển châu Á đồng góp vốn.
Trước đó, Tổng thống Duterte cam kết sẽ tăng cường đầu tư để giải quyết cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, và nói rằng sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn tài chính của Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục