Ấn Độ "bắt tay" với Iran về kinh tế

06:34' - 23/05/2016
BNEWS Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có chuyến thăm Iran kéo dài hai ngày 22-23/5, nhằm thảo luận về chủ đề hợp tác kinh tế.
Ấn Độ "bắt tay" với Iran về kinh tế. Ảnh: theiranproject.com

Nhà kinh tế người Iran, Hassan Nourian cho hay dự kiến trong chuyến thăm lần này, hai bên sẽ ký một số văn bản hợp tác kinh tế quan trọng như thỏa thuận hỗ trợ thương mại, nhằm giảm thuế xuất nhập khẩu và thúc đẩy đầu tư song phương.

Trả lời phỏng vấn hãng tin IRNA tại New Delhi, Thủ tướng Modi khẳng định việc dỡ bỏ lệnh cấm vận quốc tế nhắm vào Iran sẽ mở ra cơ hội hợp tác lớn giữa hai quốc gia, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Iran sẽ tập trung vào việc hợp tác cụ thể trong kết nối khu vực và cơ sở hạ tầng, phát triển mối quan hệ đối tác năng lượng, tăng cường thương mại song phương.

Bên cạnh đó, Ấn Độ đang xem xét tăng gấp đôi lượng dầu nhập khẩu từ Iran cũng như muốn có thêm quyền khai thác một mỏ khí đốt lớn ở nước này. Ngoài ra, một thỏa thuận về phát triển cảng Chabahar của Iran cũng sẽ được hai bên bàn luận./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục