Xuất khẩu thép của Ấn Độ giảm trong tháng Tư

13:42' - 11/05/2016
BNEWS Tờ “Business Standard” đưa tin theo báo cáo mới nhất của Ủy ban kế hoạch hỗn hợp (JPC) của Bộ Thép Ấn Độ, xuất khẩu thép của Ấn Độ trong tháng Tư giảm xuống còn 308.000 tấn và giảm 12% so với tháng 3.
Xuất khẩu thép của Ấn Độ giảm trong tháng Tư. Ảnh: reuters

Trong thời gian này, Ấn Độ đã nhập khẩu 654.000 tấn thép, giảm 15,5% so với tháng 4/2015.

Cũng theo số liệu sơ bộ do JPC công bố ở trên, tổng sản lượng thép thành phẩm có trên thị trường Ấn Độ trong tháng Tư đạt 7,487 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng thép tiêu thụ ở nước này trong tháng Tư tăng 5,2%, đạt 5,75 triệu tấn so với tháng 4/2015 nhưng lại giảm 29% so với tháng 3/2016.

Trong một thông tin có liên quan, Tata Steel, tập đoàn thép lớn nhất Ấn Độ và lớn thứ sáu thế giới, loan báo kế hoạch bán các nhà máy thép tại nước Anh do tình trạng dư thừa nguồn cung và nhu cầu toàn cầu yếu, đồng thời cho biết sẽ tập trung hoạt động kinh doanh vào thị trường trong nước.

Động thái khiến 15.000 lao động tại "xứ sở sương mù" đứng trước nguy cơ mất việc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục