Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 300 triệu tấn thép năm 2025

10:04' - 30/05/2016
BNEWS Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch tăng sản lượng thép lên 300 triệu tấn vào năm 2025.
Ấn Độ đặt mục tiêu đạt sản lượng 300 triệu tấn thép vào năm 2025. Ảnh: TTXVN

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin, Bộ trưởng ngành thép và mỏ Ấn Độ Vishnu Deo Sai cho biết Chính phủ nước này có kế hoạch tăng sản lượng thép lên 300 triệu tấn vào năm 2025.

Bộ trưởng Sai cho hay Ấn Độ là nước sản xuất thép lớn thứ tư thế giới và chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi có kế hoạch đưa nước này lên vị trí nước sản xuất lớn thứ ba thế giới.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thép thế giới (WSA), Ấn Độ đã là nước sản xuất thép lớn thứ ba thế giới với 89,4 triệu tấn vào năm 2015. Trung Quốc vẫn là nước sản xuất thép dẫn đầu thế giới, với sản lượng 803,8 triệu tấn năm 2015.

Cũng theo WSA, Ấn Độ nằm trong số 10 nước nhập khẩu thép hàng đầu trong năm 2015. Cụ thể, Ấn Độ đã nhập 13,3 triệu tấn thép, trong khi lượng nhập khẩu thép của Trung Quốc là 13,2 triệu tấn, Liên minh châu Âu (EU) là 37,7 triệu tấn, Mỹ (36,5 triệu tấn), Đức (24,8 triệu tấn), Hàn Quốc (21,7 triệu tấn), Italy với 19,9 triệu tấn, Thổ Nhĩ Kỳ (18,6 triệu tấn), Việt Nam (16,3 triệu tấn), Thái Lan (14,6 triệu tấn), Pháp (13,7 triệu tấn).

Số liệu của WSA còn cho biết Ấn Độ đã xuất khẩu 7,6 triệu tấn thép trong năm 2015 trong khi Trung Quốc xuất khẩu tới 111,6 triệu tấn. WSA dự báo nhu cầu thép của Ấn Độ dự kiến tăng 5,4% trong năm 2016, đạt 83,8 triệu tấn nhờ giá dầu giảm và những cải cách ở nước này.

Trong khi đó, thị trường thép toàn cầu đang phải trải qua thời gian hoạt động đầu tư không cao và lĩnh vực sản xuất tiếp tục thể hiện sự yếu kém.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục