Bến xe khách Cà Mau thực hiện các biện pháp giải tỏa ứ đọng khách

21:04' - 22/02/2018
BNEWS Ngày 22/2, Ban Điều hành Bến xe khách Cà Mau tích cực phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nhiều biện pháp giải tỏa ứ đọng khách đi từ Cà Mau đến các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ.

Trưởng Bến xe khách Cà Mau Phạm Văn Phương cho biết, khách mua vé đi thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu... chiếm số lượng đông nhất.

Kể từ ngày mùng 6 tháng Giêng, bình quân lượng khách dao động khoảng 16.000 đến 17.000 lượt người/ngày, tăng cao gấp 2-3 lần so với ngày thường, dẫn đến tình trạng ứ đọng cục bộ tại Bến xe khách Cà Mau.

Nguyên nhân khiến cho lượng khách tăng cao là do học sinh, sinh viên, công nhân lao động sau thời gian về quê đón Tết, nay tập trung trở lại trường học, công ty, nhà máy để tiếp tục công việc học tập, sản xuất...

Lượng khách tăng cao bắt đầu từ mùng 6 Tết kéo dài đến mùng 8 Tết. Các hãng xe Phương Trang, Tuấn Hưng, Hòa Thuận và nhiều hãng xe uy tín khác đã huy động 100% xe của hãng để phục vụ hành khách đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ.

Cơ quan chức năng tỉnh cho phép các hãng xe tăng giá vé lên đến 60% so với ngày thường để bù đắp chi phí vì cho xe chạy rỗng trở về tỉnh tham gia giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.

Bến xe khách Cà Mau đã điều động hết 23 xe dự phòng kịp thời giải tỏa ứ đọng khách. Tuy nhiên, trong những ngày Tết, lượng xe trên đường tăng cao nên các các xe quay đầu về bến bị chậm trễ, khiến hành khách mua rồi nhưng vẫn phải chờ đợi chuyến đi.

Bến xe khách Cà Mau đã thành lập đường dây nóng để giúp hành khách nhanh chóng phản ánh thông tin về việc các chủ xe tự ý nâng giá cước hoặc bán vé không đúng giá đã được niêm yết tãi quầy vé.

Đồng thời, phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Công an phường..., thường xuyên tuần tra, kiểm soát tốt tình hình an ninh trật tự tại khu vực bến bãi, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau còn chú trọng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời pháp hiện, xử lý chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc, các chủ xe nhồi nhét khách.../.

Xem thêm:

>>>Ghi nhận tại các bến xe Hà Nội ngày 28 Tết không đông như dự đoán

>>>Giao thông cận Tết tại Tp. Hồ Chí Minh bắt đầu thông thoáng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục