BNEWS Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, về nguyên tắc đối với cơ quan quản lý Nhà nước là không bảo vệ lợi ích cho một hãng hàng không nào mà lợi ích lớn nhất là của người dân.
Tại cuộc họp báo về tình hình thực hiện kế hoạch công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra chiều 5/4, một trong những vấn đề nóng dư luận quan tâm thời gian vừa qua được đưa ra đó là về đề xuất áp dụng giá sàn với vé máy bay.
Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường khẳng định, về nguyên tắc đối với cơ quan quản lý Nhà nước là không bảo vệ lợi ích cho một hãng hàng không nào mà lợi ích lớn nhất là của người dân.
Bộ Giao thông Vận tải đã giao Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu công tác quản lý của các nước để học hỏi.
“Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân đi máy bay nhiều hơn với mức giá hợp lý nhưng cần tạo điều kiện cho các hãng hàng không không thua lỗ”, ông Trường cho hay.
“Quan trọng nhất ở đây là phải đưa ra được một cơ chế phù hợp, đảm bảo tính cạnh tranh nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng được hoạt động của các hãng hàng không”, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường nhấn mạnh đồng thời cho rằng lợi nhuận thu được từ của các hãng hàng không phải có được từ chất lượng dịch vụ chứ không phải là nâng giá vé.
Phải làm sao để chất lượng dịch vụ được tốt hơn nhưng giá vé phải giảm xuống và lợi nhuận vẫn đảm bảo.
Muốn làm được điều này thì việc đầu tiên là các hãng phải giảm chi phí.
Theo Thứ trưởng Trường, hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện việc tinh giảm biên chế tại các hãng hàng không, các đơn vị quản lý bay, đơn vị quản lý mặt đất…
Bởi chi phí cho vấn đề này rất lớn, nếu không giảm được biên chế thì việc giá vé bị cõng thêm những khoản lương này là rất lớn.
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định một lần nữa: “Về khía cạnh quản lý Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải không bảo hộ cho một hãng hàng không nào, như Việt Nam Airlines bây giờ cũng đã trở thành công ty cổ phần với sự tham gia của các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, bản thân nhà đầu tư cũng rất muốn sự minh bạch, rõ ràng”.
Tuy nhiên, khi các hãng hàng không có đề xuất việc áp dụng giá trần, giá sàn đối với giá vé hàng không thì Bộ Giao thông Vận tải phải xem xét và đã giao Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu và sẽ có trả lời sớm nhất.
Nói về lý do Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Chính phủ việc này, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng: Vì thị trường hàng không phát triển mạnh, đa dạng, tới đây có cả doanh nghiệp tư nhân nước ngoài muốn vào thị trường nên Bộ Giao thông Vận tải cần báo cáo, tham mưu đầy đủ, trong đó có nội dung về giá sàn.
Thông tin thêm về vấn đề này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho hay, giá trần và giá sàn hàng không có tác động lớn đến hành khách nên được dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua.
Cục trưởng Cục Hàng không khẳng định, giá sàn không phải là đề xuất của cơ quan quản lý Nhà nước, mà của hãng hàng không và Cục phải xem xét để trả lời công khai.
Theo ông Thanh, cơ sở để quyết có giá sàn hay không phải căn cứ vào các Luật, cụ thể là Luật Hàng không, định hướng điều hành của Chính phủ và thực tiễn hoạt động của hàng không.
Cũng theo ông Lại Xuân Thanh, Luật Hàng không năm 2006 đã quy định về khung giá vé, có nghĩa là có giá trần và giá sàn.
Luật Hàng không sửa đổi năm 2014 cũng cho phép sử dụng giá trần và giá sàn. T hời điểm này chưa đủ cơ sở để trả lời chính thức về giá sàn nên cần thời gian để nghe phản biện.
>> Các hãng hàng không đồng loạt tăng giá vé máy bay
Tin liên quan
Cục Hàng không chưa có đề xuất nào về việc áp giá sàn vé máy bay
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã liên hệ với Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh và được biết cơ quan này chưa hề có đề xuất gì về việc áp giá sàn vé máy bay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
37 cơ sở kiểm nghiệm được GACC chấp thuận để xuất khẩu mít, sầu riêng sang Trung Quốc, Đồng loạt khởi công 3 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành,... là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.











