Bộ Nông nghiệp Mỹ: Thái Lan có thể xuất khẩu 10,5 triệu tấn gạo trong năm 2018

09:43' - 11/06/2018
BNEWS Theo nghiên cứu mới nhất mà Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhờ thời tiết thuận lợi và giá gạo thế giới tăng, sản lượng gạo của Thái Lan trong niên vụ 2018-19 được dự báo có thể tăng 4% lên 21,2 triệu tấn.
Gạo đóng bao tại một nhà máy ở Bangkok, Thái Lan. AFP/TTXVN

Dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 của USDA được điều chỉnh tăng lên 10,5 triệu tấn nhờ nhu cầu cao hơn dự báo trước đây tại Indonesia, Trung Quốc và Philippines.

Theo USDA, xuất khẩu gạo của Thái Lan năm 2018 sẽ chủ yếu phục vụ cho hoạt động mua bán chính phủ, bao gồm 120.000 tấn gạo trắng loại 5% tấm cho chính phủ Trung Quốc và 330.000 tấn gạo trắng 25% tấm cho chính phủ Philippines.

Tuy nhiên, dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan năm 2018 vẫn thấp hơn 9% so với năm 2017 do chính phủ không còn nhiều gạo đủ tiêu chuẩn làm thực phẩm trong kho để bán như những năm gần đây.

USDA cũng cho rằng một bộ phận nông dân trồng mía đường tại khu vực Đông Bắc Thái Lan sẽ chuyển sang trồng lúa thơm, đặc biệt là những người từng có ý định tái canh mía đường trong năm 2018 do giá mía đường đang trong xu hướng giảm những tháng gần đây.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Thái Lan dự báo lượng mưa năm nay sẽ cao hơn thông thường khoảng 5-10% trong giai đoạn tháng 5-7/2018 tại các khu vực trồng lúa chính của nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục