Bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc công bố báo cáo lợi nhuận

18:32' - 31/10/2017
BNEWS Bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc vừa đồng loạt công bố báo cáo lợi nhuận tích cực trong quý III/2017
Bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc công bố báo lợi nhuận. Ảnh: EPA

Bốn ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc - gồm Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Trung Quốc (BOC), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB), và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc - vừa đồng loạt công bố báo cáo lợi nhuận tích cực trong quý III/2017, giữa bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tháng này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực công.

ICBC, ngân hàng lớn nhất thế giới xét về giá trị tài sản, thông báo lợi nhuận ròng của ngân hàng này đạt 75 tỷ NDT (11,3 tỷ USD) trong quý III vừa qua, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, CCB và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cũng lần lượt đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng là 4,1% và 4,89% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tương ứng 62,9 tỷ NDT (9,46 tỷ USD) và 51,42 tỷ NDT (7,74 tỷ USD).

Lợi nhuận ròng của BOC chỉ tăng 0,1% so với năm trước đó, lên 41,82 tỷ NDT (6,29 tỷ USD), là mức tăng "khiêm tốn" nhất trong bốn ngân hàng này.
Hao Hong, chiến lược gia hàng đầu và cũng là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Bocom International Holdings Co. (có trụ sở tại Hong Kong) nhận định, các ngân hàng Trung Quốc đã nỗ lực củng cố kết quả hoạt động trong quý III để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả năm 2017.

BOC là ngân hàng duy nhất trong bốn ngân hàng lớn trên chứng kiến tỷ lệ nợ không thanh toán được (NPL) tăng từ 1,38% hồi cuối tháng Sáu lên 1,41% tính đến cuối tháng Chín.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục