Chuyên gia dự đoán tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2017

10:56' - 26/10/2017
BNEWS Giới chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Reuters dự đoán kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2017.
Một cảng hàng hóa ở Giang Tô, Trung Quốc ngày 8/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Kinh tế Trung Quốc được dự đoán tăng trưởng 6,8% trong năm 2017, lần tăng tốc đầu tiên trong bảy năm, giữa bối cảnh Bắc Kinh phải kiềm chế rủi ro về nợ và bất động sản mà không gây ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế.

Hơn 65 chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Reuters dự đoán nền kinh tế Trung Quốc trong quý IV/2017 tăng trưởng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016. Kinh tế Trung Quốc trong cả năm 2017 được dự đoán tăng 6,8% và sau đó hạ xuống 6,4% trong năm 2018.

Đà tăng của kinh tế Trung Quốc giảm dần theo năm kể từ năm 2011. Kinh tế Trung Quốc năm 2016 chỉ tăng 6,7%, mức thấp trong 26 năm. Trong ba quý I-III/2017, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 59.300 tỷ nhân dân tệ (NDT).

Đầu tư bất động sản và xây dựng của Trung Quốc đang chậm lại do có thêm nhiều thành phố nỗ lực hạ nhiệt giá nhà ở gia tăng, trong khi Chính phủ Trung Quốc triển khai chiến dịch chống hoạt động cho vay rủi ro hơn đã đẩy tăng các chi phí đi vay. Đây cũng là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản "nguội" dần, qua đó ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Các nhà phân tích tại Bank of America Merrill Lynch dự đoán tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ duy trì trên mục tiêu khoảng 6,5% mà chính phủ nước này đặt ra. Ảnh hưởng của việc thắt chặt các điều kiện tài chính bắt đầu xuất hiện và được cho là sẽ tác động tới đầu tư.

Bank of America Merrill Lynch dự đoán Trung Quốc sẽ giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% trong năm 2018.

>>>Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Cải cách mở cửa là con đường để phát triển mạnh hơn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục