Các nền kinh tế ASEM chia sẻ kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu
Ông Filip Kusmierski, Chuyên gia về Chính sách biến đổi khí hậu, Bộ Môi trường Ba Lan cho biết, ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, giải pháp then chốt nhất chính là giảm lượng khí thải các bon vào môi trường thông qua các dự án nghiên cứu, phát triển và thúc đẩy sử dụng các dạng năng lượng “sạch” trong sinh hoạt và sản xuất, như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng địa nhiệt, pin nhiên liệu…
Tại hội nghị lần này, Ba Lan giới thiệu với đại biểu các nền kinh tế ASEM về dự án nâng cao năng lực của Chính phủ và các bên liên quan nhằm thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu ngành năng lượng trong việc ra quyết định, cũng như hỗ trợ xây dựng các kế hoạch hành động tăng trưởng xanh trong phát triển đô thị.
Dự án bao gồm các hoạt động cải thiện chính sách thuận lợi cho đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch; tăng ưu đãi thị trường cho các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế ứng dụng hiệu quả công nghệ tiên tiến về năng lượng và năng lượng tái tạo. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu các nguồn năng lượng thay thế có sẵn trong thiên nhiên, không gây ô nhiễm, không bị cạn kiệt nhằm tiết kiệm năng lượng hóa thạch cho tương lai.
Ngoài ra, dự án còn thực hiện tăng cường giảm phát thải nhà kính trong ngành xây dựng bằng cách khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên. Cùng đó, áp dụng các giải pháp quy hoạch – kiến trúc đô thị và thiết bị kỹ thuật công trình có hiệu suất cao nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; thực hiện xử lý chất thải đô thị bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp.
Một giải pháp khác nhằm giảm phát thải nhà kính, theo bà Diji Chandrasekharan Behr, Chuyên gia cao cấp về môi trường, Ngân hàng Thế giới đó là thực hiện thúc đẩy sử dụng bền vững và tăng cường khả năng chống chịu cho tài nguyên đất nông nghiệp.
Bà Diji Chandrasekharan Behr chia sẻ, theo các nghiên cứu gần đây, tình trạng thoái hóa đất nông nghiệp hiện đang ngày càng phổ biến tại nhiều nền kinh tế thuộc ASEM; trong đó có Việt Nam, với trên 50% diện tích đất tự nhiên trên cả nước đang có nguy cơ bị xói mòn và rửa trôi, đe doạ cân bằng sinh thái và phát triển kinh tế quốc gia. Nếu không sớm khắc phục, một cuộc khủng hoảng về đất trồng gây hủy hoại các nguồn cung ứng lương thực và làm tăng nguy cơ nạn đói trên toàn khu vực là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Về biện pháp cải thiện sử dụng đất nông nghiệp bền vững, chống suy thoái phổ biến nhất hiện nay, bà Diji Chandrasekharan Behr cho rằng, đó là sử dụng công nghệ tiên tiến tiến hành điều tra thực địa nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như thay đổi trong nhiệt độ và lượng mưa hoặc nước biển dâng gây ngập mặn.
Bên cạnh đó, thực hiện mô hình hoá khô hạn và ngập úng với sự hỗ trợ của phần mềm tính khả năng bốc thoát hơi tiềm năng; sử công cụ của hệ thống thông tin địa lý để đưa ra số liệu và phân bố không gian của các đơn vị đất bị tác động bởi biến đổi khí hậu và sự thay đổi các loại hình sử dụng đất. Từ đó, xây dựng các giải pháp thích ứng để sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất nông nghiệp của từng vùng.
Ông Robbert Moree, Cố vấn chiến lược, Bộ Cơ sở hạ tầng và quản lý nguồn nước, Hà Lan nêu lên một mô hình ứng phó với nước biển dâng đang được áp dụng rất hữu hiệu tại Hà Lan là “Xây dựng cùng với tự nhiên” – tận dụng cát tự nhiên để củng cố lại đường bờ biển. Sắp tới, Hà Lan sẽ chia sẻ các giải pháp và công nghệ ứng phó với nước biển dâng với các thành phố vùng đồng bằng châu thổ trên thế giới; trong đó, có thành phố Cần Thơ của Việt Nam.
Bà Elain Joyce Borejon, Ban Nghiên cứu chính sách và phát triển, Ủy ban Biến đổi khí hậu Philippines cho hay, Philippines cũng là một trong những quốc gia đặc biệt dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là mực nước biển dâng. Vì vậy, Philippines đã xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cơ sở khoa học để các Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch hành động cụ thể.
Đồng thời, các công trình hồ chứa cũng sẽ được cải thiện chức năng, các lưu vực sông được quy hoạch hợp lý. Bên cạnh đó, nước này còn thực hiện đánh giá rủi ro khí hậu cho từng vùng cụ thể để có kế hoạch ứng phó phù hợp. Theo bà Elain Joyce Borejon, các quốc gia cần lồng ghép việc ứng phó biển đổi khí hậu vào các chính sách phát triển đất nước.
Bàn về tiết kiệm năng lượng và an ninh năng lượng, ông Christian Brix Moller, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho rằng, công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Theo ông Christian Brix Moller, tại Đan Mạch, trẻ em đã được giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng. Mỗi gia đình sẽ được cấp một giấy chứng nhận tình trạng sử dụng năng lượng, gia đình nào chưa đạt yêu cầu sẽ được hướng dẫn các biện pháp dùng năng lượng hiệu quả.
Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Hợp tác kinh tế đa phương (Bộ Ngoại giao), Trưởng SOM ASEM Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh việc thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, ASEM cũng khuyến khích thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế trong khu vực, theo phương thức các nền kinh tế phát triển sẽ tăng cường hỗ trợ về tài chính, chuyển giao công nghệ. Điều này giúp nâng cao năng lực cho các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt là những nơi dễ bị tổn thương trước tác động của biển đổi khí hậu. Qua đó, xây dựng một ASEM “xanh” hơn, thu hẹp khoảng cách về tăng trưởng xanh giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển./.
- Từ khóa :
- ba lan
- biến đổi khí hậu
- asem
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
14:54' - 18/06/2018
Ngày 18/6, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra buổi họp báo cung cấp thông tin Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng quan về Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM)
06:17' - 18/06/2018
Từ ngày 18-20/6, tại Cần Thơ, sẽ diễn ra Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững định hướng tương lai.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam luôn coi trọng, đóng góp vào nỗ lực chung nâng tầm hợp tác ASEM
18:14' - 01/03/2018
Chiều 1/3, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ thông tin các hoạt động đối ngoại trong thời gian tới và trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội thêm 2 cơ sở cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại Nam Từ Liêm và Đan Phượng
18:11'
Từ ngày 25/3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ủy quyền cho UBND quận Nam Từ Liêm và Đan Phượng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cho người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Bắc Ninh đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công
18:08'
Ngay từ những tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai, giải ngân nguồn vốn đầu tư công; trong đó, quyết tâm đẩy nhanh các dự án trọng điểm.
-
Kinh tế Việt Nam
Phiên họp thứ 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thành lập hai thành phố Bến Cát (Bình Dương) và Gò Công (Tiền Giang)
17:43'
Chiều 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết về: thành lập thành phố Bến Cát thuộc Bình Dương và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Thơ tập trung xử lý vướng mắc 2 dự án trọng điểm
17:41'
Ngày 19/3, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đi kiểm tra tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm là Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP) giai đoạn 1 và đường bộ cao tốc Châu Đốc- Cần Thơ- Sóc Trăng.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải pháp khai thác cát ngoài khơi bền vững
17:22'
Tại Hội thảo chuyên đề “Khai thác cát ngoài khơi bền vững” chiều 19/3 tại Hà Nội, nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm vượt qua các thách thức trong khai thác tài nguyên cát ở Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard
17:08'
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ để Đại học Fulbright Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Tp Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác nông nghiệp với các đối tác Cộng hòa Czech
16:46'
Ngày 19/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông Marek Vyborny, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Czech đang trong chuyến thăm và làm việc tại Thành phố.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp FDI mong muốn ổn định về nguồn cung năng lượng
15:26'
Động lực cung cầu điện rất phức tạp và cách tiếp cận hợp tác giữa khu vực công và tư nhân là điều cần thiết để phát triển nguồn điện bền vững, đáng tin cậy và giá cả phải chăng
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Việt Nam thực hiện 3 đảm bảo, 3 đột phá, 3 tăng cường để doanh nghiệp phát triển
14:56'
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cộng đồng doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư nước ngoài và các đối tác cùng Việt Nam thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, bằng 2 cụm từ “3 tiên phong” và “3 đẩy mạnh”.