Các nước xuất khẩu dầu chủ chốt có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng

08:25' - 09/05/2017
BNEWS Phiên ngày 8/5, giá dầu thế giới tăng nhẹ khi tin tức nói rằng các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới đang cân nhắc việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác sang nửa cuối năm nay.
Giá dầu thế giới tăng do việc cắt giảm sản lượng sẽ được kéo dài. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2017 tăng 0,21 USD lên 46,43 USD/thùng. Trong khi tại London, dầu Brent giao tháng 7/2017 cũng tăng 0,24 USD lên đóng phiên ở mức 49,34 USD/thùng.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid Al-Falih vừa cho hay ông tin rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), dự kiến kết thúc vào tháng 6/2017, sẽ được gia hạn sang nửa cuối năm nay, thậm chí có thể sang đầu năm 2018.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Nga cho biết nước này sẵn sàng ủng hộ việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ tới cuối năm 2017.

Các nước trong và ngoài OPEC dự kiến sẽ quyết định về việc có kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ hay không trong cuộc gặp vào ngày 25/5 tại Vienna (Áo).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục