Giá dầu tăng do OPEC có thể gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng sang năm 2018

16:53' - 08/05/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều ngày 8/5, giá dầu tại thị trường châu Á tăng khi Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho hay thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC có thể được gia hạn đến năm 2018.
Giá dầu châu Á tăng khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC có thể được gia hạn đến năm 2018.Ảnh: reuters

Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 30 xu Mỹ (0,7%) lên 46,52 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 38 xu Mỹ (0,75%) lên 49,48 USD/thùng.
Jeffrey Halley, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp của trung tâm OANDA tại Singapore, cho biết, giá dầu có khả năng rơi vào đợt bán tháo tồi tệ nhất từ trước tới nay khi thị trường đang hướng tới cuộc họp của OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới.
Bên cạnh đó, chiến thắng của ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp hôm 7/5 cũng là nhân tố hỗ trợ giá dầu, trong bối cảnh thông tin này làm gia tăng kỳ vọng nền kinh tế châu Âu sẽ ổn định hơn.

Tin liên quan

  • Giá dầu châu Á đi lên Hàng hoá

    Giá dầu châu Á đi lên

    09:49' - 08/05/2017

    Giá dầu tại thị trường châu Á đi lên trong phiên sáng 8/5, trước những đồn đoán thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, dự kiến kết thúc vào tháng 6/2017, sẽ được gia hạn.

  • Dầu mỏ rớt giá mạnh trong tuần qua Hàng hoá

    Dầu mỏ rớt giá mạnh trong tuần qua

    14:25' - 06/05/2017

    Theo giới phân tích, việc cắt giảm sản lượng không làm kho dự trữ dầu thô toàn cầu vơi đi đáng kể, một phần là do động thái này đã thúc đẩy các nhà sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ gia tăng sản xuất.

  • Sản lượng dầu khí của Mexico giảm kỷ lục Hàng hoá

    Sản lượng dầu khí của Mexico giảm kỷ lục

    09:28' - 06/05/2017

    Sản lượng dầu thô của Mexico trong ba tháng đầu năm nay chỉ đạt bình quân 2,017 triệu thùng/ngày, giảm 239.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2015 và là mức thấp kỷ lục trong vòng 10 năm qua.


Tin cùng chuyên mục