BNEWS Cần nhìn tổng thể các luật, để loại bỏ bất cập. Nhất là bất cập khi triển khai dự án đầu tư, các dự án liên quan nhiều luật như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai…
Tại Hội thảo Luật sửa đổi bổ sung các luật về đầu tư, kinh doanh do Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 11/8, tại Hà Nội, nhiều ý kiến cho rằng nên loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết như chủ trương chấp thuận đầu tư…nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Ông Phan Đức Hiếu, Viện phó CIEM cho rằng, cần nhìn tổng thể các luật, để loại bỏ bất cập. Nhất là bất cập khi triển khai dự án đầu tư, các dự án liên quan nhiều luật như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đất đai… Theo ông Hiếu, dù liên quan nhiều luật nhưng tập trung đến 3 cơ quan chính là Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư nên mỗi lần cần tham mưu, UBND cấp tỉnh lại lấy ý kiến ở 3 sở này, gây ra sự trùng lặp, khiến nhà đầu tư mất nhiều chi phí và thời gian. “Chúng ta cần thống nhất thủ tục chủ trương đầu tư chỉ là lựa chọn nhà đầu tư. Có đất sẽ chọn 1 trong 3 hình thức: đấu giá, đấu thầu, chỉ định nhà đầu tư. Sau đó nên cho doanh nghiệp tiến hành song song các thủ tục khác như phòng cháy chữa cháy, môi trường…”, ông Hiếu nói. Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM, chủ trương đầu tư khi thực hiện dự án cực kỳ quan trọng. Nếu ở địa phương, khi Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư thì cứ thế thực hiện các thủ tục tiếp theo. Lãnh đạo tỉnh đồng ý thì cấp dưới không thể từ chối thực hiện. “Chúng ta đang làm ngược lại quy trình so với thế giới. Đáng ra nhà nước phải giải phóng mặt bằng, kêu gọi nhà đầu tư nhưng chúng ta làm ngược lại. Nhà đầu tư xin chủ trương đầu tư trước và nhờ nhà nước giải phóng mặt bằng sau. Nhà nước chỉ quản lý trên quy hoạch phù hợp và sử dụng đất hợp lý”, ông Cung nói. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, để thực hiện dự án đầu tư phải qua khoảng 24 bước ở nhiều cơ quan khác nhau; trong đó quy định nhiều luật, văn bản pháp luật nên gây chồng chéo. Ông Hiển cho rằng, cần công khai minh bạch, giảm thiểu thủ tục hành chính, công khai tìm nhà đầu tư đủ năng lực tài chính, loại bỏ nhà đầu tư "tay không bắt giặt", chạy được dự án rồi mới vay vốn đầu tư sau. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Cty TNHH địa ốc Đất Lành (TP.HCM) kiến nghị về quy hoạch cần quy về đầu mối, chỉ quận hoặc sở quyết định.Hiện nay, vừa do sở, vừa do quận khiến doanh nghiệp chạy lên chạy xuống nhiều lần. Về việc sử dụng đất, đề nghị đưa ra mức giá chung của nhà nước, không phải qua nhiều khâu dễ xảy ra tiêu cực.
“Về thẩm định thiết kế, công trình cấp 1 là do Bộ Xây dựng thẩm định. Chúng tôi đề nghị Chính phủ ủy quyền cho các tỉnh, thành phố thẩm định. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Xây dựng trả lời trong tháng 6 nhưng giờ đến tháng 8 vẫn chưa nhận được trả lời”, ông Đực nói. Theo Phó Giám đốc Cty TNHH địa ốc Đất Lành, chúng ta đang hướng tới xây dựng một thành phố thông minh nên đề nghị điện tử hóa các hoạt động của chính quyền. Tất cả hồ sơ thủ tục đều thực hiện qua trang web công khai, để tránh tiêu cực.../.Tin liên quan
Áp lực cải cách chi tiêu công
Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức về tài chính; trong đó có gánh nặng nợ công và áp lực kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,










