Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh: Hoạt động xuất khẩu nhôm của Qatar bị đình trệ

15:46' - 06/06/2017
BNEWS Ngày 6/6, công ty năng lượng Norsk Hydro của Na Uy cho biết hoạt động xuất khẩu nhôm của hãng Qatalum của Qatar đã bị ngừng lại.

Việc này diễn ra sau khi một loạt quốc gia Arab tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar.

Trong một thông báo, Norsk Hydro nêu rõ đa số các chuyến hàng của Qatalum đi qua cảng Jebel Ali của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), song cảng này dường như đã ngừng tiếp nhận các chuyến hàng của Qatar kể từ sáng 6/6.

Qatalum hiện đang tìm các tuyến đường vận chuyển thay thế để có thể tiếp tục hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, Norsk Hydro cảnh báo việc này sẽ mất một thời gian.

Qatalum là công ty liên doanh sản xuất hơn 600.000 tấn nhôm mỗi năm và chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ. Norsk Hydro sở hữu 50% cổ phần tại Qatalum, trong khi công ty dầu khí quốc gia Qatar Petroleum sở hữu 50% cổ phần còn lại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục