BNEWS Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nhà lãnh đạo Saudi Arabia, Iran và Qatar tham gia đối thoại và giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.
Theo Văn phòng tổng thống Pháp, ông Macron đã thảo luận riêng rẽ với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Quốc vương Saudi Arabia Salman và Tổng thống Iran Hassan Rouhani, và đã mời tất cả các bên tham gia đối thoại.
Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn với các nhà lãnh đạo vùng Vịnh về việc "duy trì sự ổn định trong khu vực" cũng như tiếp tục "cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và tài trợ cho khủng bố".
Trước đó, tân Tổng thống Pháp cũng đã thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al-Nahyan về cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh. Theo người phát ngôn tổng thống Pháp, ông Macron sẽ tiếp tục vai trò trung gian trong những ngày tới.
Trong khi đó, phát biểu trên nhật báo Handelsblatt, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel đã chỉ trích quyết định của một số nước Arab cắt quan hệ ngoại giao với Qatar, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc leo thang căng thẳng cũng như hậu quả của việc này với toàn khu vực.
Trước đó, Ngoại trưởng Gabriel đã gặp người đồng cấp Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani và người đồng cấp Saudi Arabia Adel al-Jubeir nhằm tìm kiếm biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Anwar bin Mohammed Gargash kêu gọi Qatar tuân thủ các nguyên tắc an ninh và ổn định tại khu vực vùng Vịnh, đồng thời cho rằng cần có lộ trình rõ ràng nhằm thực thi các bước đi đã được nhất trí trong cuộc khủng hoảng tương tự xảy ra vào năm 2014.
Trong một tuyên bố được hãng thông tấn WAM của UAE trích dẫn, Ngoại trưởng Gargash cho rằng Quốc vương Qatar đã đưa ra cam kết thực hiện các bước đi, song không thực thi đầy đủ cam kết.
Do đó, trung gian hòa giải vào thời điểm này sẽ không mang lại kết quả, và kết quả chỉ có thể đạt được khi bắt đầu thực thi các điều kiện. Mặc dù Ngoại trưởng Gargash hoan nghênh nỗ lực làm trung gian hòa giải của Kuwait song cho biết Saudi Arabia và UAE "không có gì phải đàm phán" với Qatar. Giới chức Qatar từ chối bình luận về những tuyên bố này của Ngoại trưởng Gargash.
Trong khi đó, Senegal tuyên bố sẽ triệu hồi đại sứ nước này tại Qatar. Thông báo trên được đưa ra 1 ngày sau khi quốc gia láng giềng Mauritania thông báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Doha. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Senegal, việc nước này triệu hồi đại sứ tại Qatar là nhằm thể hiện tình đoàn kết với các quốc gia khác ở vùng Vịnh.
Từ Kuala Lumpur, phóng viên TTXVN cho biết Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 7/6 đã bác bỏ thông tin cho rằng Malaysia đang chịu sức ép phải cắt đứt quan hệ với Qatar sau khi các quốc gia láng giềng vùng Vịnh cắt quan hệ ngoại giao với Doha.
Phó Thủ tướng Zahid cho rằng những rắc rối trong quan hệ giữa Qatar với các quốc gia Arab là vấn đề giữa các nước này và "hãy để họ tự giải quyết". Malaysia muốn là bạn với tất cả các nước và sẽ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Qatar.
Cũng trong ngày 8/6, hãng xếp hạng tín nhiệm S&P đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Qatar xuống còn AA-, đồng thời cho biết đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình Qatar để xem có tiếp tục hạ mức xếp hạng tín nhiệm hay không./.
Tin liên quan
Qatar không có kế hoạch đóng cửa tuyến đường ống vận chuyển khí đốt tới UAE
Qatar không có kế hoạch đóng cửa tuyến đường ống Dolphin, vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.
-
Kinh tế Thế giớiNhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ
Theo báo cáo, ngành sản xuất đã ghi nhận 14 tháng liên tiếp mở rộng hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga khó giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ
Các chuyên gia về chính sách năng lượng ngày 9/10 bày tỏ hoài nghi về khả năng việc Nga tăng nguồn cung dầu diesel sẽ tạo ra tác động đáng kể đối với giá dầu, dù tại Mỹ hay trên toàn cầu.











