Châu Á vẫn là nguồn nhập thuốc bất hợp pháp lớn nhất

21:46' - 26/02/2016
BNEWS Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Thụy Sỹ, lượng thuốc bất hợp pháp bị tịch thu ở nước này trong năm 2015 đã giảm lần đầu tiên trong ba năm qua.

 Tuy nhiên, châu Á, nhất là Ấn Độ, vẫn là nguồn nhập khẩu thuốc bất hợp pháp lớn nhất.

Cơ quan quản lý các sản phẩm điều trị Swissmedic ngày 25/2 công bố khoảng một nửa (51%) các loại thuốc bị tịch thu trong năm 2015 là dòng thuốc kích thích cương dương có chứa các thành phần hoạt tính tương tự như Viagra hay Cialis.

Các loại thuốc phổ biến khác bao gồm thuốc ngủ và thuốc an thần (15%) và thuốc giảm béo (13%). Thuốc uống theo đơn của bác sĩ như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và thuốc AIDS chiếm gần 10% trong số các lô hàng bất hợp pháp.

Riêng Ấn Độ chịu trách nhiệm tới 42% các loại thuốc bất hợp pháp bị tịch thu, giảm nhẹ so với năm trước đó. Một xu hướng đáng chú ý là sự sụt giảm trong các lô hàng từ Tây Âu, song lại tăng từ khu vực Đông Nam Á.

Ruth Mosimann, phụ trách giám sát thị trường các loại thuốc bất hợp pháp của Swissmedic, cho rằng việc các biện pháp kiểm soát tốt hơn ở châu Âu có thể là một lý do giải thích tại sao các loại thuốc trước đây thường quá cảnh qua Tây Âu hiện đang được vận chuyển trực tiếp từ khu vực Đông Nam Á.

Thuốc từ châu Á thường được chuyển qua châu Âu và bán thông qua các nhà cung cấp trực tuyến nhằm tạo ấn tượng rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn phương Tây.

Năm ngoái, Thụy Sỹ đã tham gia cùng 114 quốc gia trong tuần lễ "Pangea VIII" từ ngày 9 đến 16/6 để chống lại việc buôn bán trực tuyến bất hợp pháp các loại thuốc.

Hải quan Thụy Sỹ, Swissmedic và Antidoping Switzerland đã tham gia vào các hoạt động phối hợp xuyên biên giới và kiểm tra 600 kiện hàng có chứa các loại thuốc.

Amphetamine, anabolic steroid, thuốc giảm béo bị cấm và các chất kích thích cương dương bất hợp pháp đã được phát hiện khi vận chuyển qua hệ thống bưu chính.

Trong tuần lễ Pangea VIII, cơ quan chức năng đã kiểm tra 149.623 kiện hàng, trong đó 50.068 kiện bị tịch thu. Đây là một phần trong cuộc chiến chống lại các nhà cung cấp trực tuyến khiến 2.414 trang web bất hợp pháp bị buộc phải đóng cửa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục