Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nắm quyền kiểm soát gần 1.000 doanh nghiệp

20:01' - 07/07/2017
BNEWS Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/7 thông báo đã nắm giữ hoặc chỉ định lãnh đạo đối với 965 doanh nghiệp ở nước này kể từ sau vụ đảo chính bất thành tháng 7/2016.

Theo Phó Thủ tướng Nurettin Canikli, tổng doanh thu hàng năm của số doanh nghiệp trên đạt khoảng 21,9 tỷ lira (tương đương 6 tỷ USD).

Theo một đạo luật khẩn cấp đưa ra sau vụ đảo chính, nhà chức trách nắm quyền kiểm soát những doanh nghiệp bị nghi ngờ có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen, người mà Ankara cáo buộc đứng đằng sau vụ đảo chính.

Các doanh nghiệp nói trên hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, công nghiệp và truyền thông tại 43 tỉnh trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, có tổng giá trị tài sản lên tới 11,3 tỷ USD với 46.357 nhân viên.

Ngoài kiểm soát các doanh nghiệp, sau vụ chính biến hồi tháng 7/2016, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam hơn 50.000 người chờ xét xử và đình chỉ công tác hoặc sa thải hơn 150.000 người bao gồm binh sĩ, cảnh sát, công chức.

Đa số những người này bị tình nghi có liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Gulen.

Tuy nhiên, cho đến nay, giáo sĩ Gulen nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, đồng thời lên án âm mưu đảo chính. Vụ đảo chính bất thành này đã khiến hơn 240 người thiệt mạng.

>>>Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sắp hoàn tất thương vụ S-400

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục