BNEWS Công ty cổ phần Du lịch Tràng An xin gia hạn thời gian tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ vào ngày 15/6 song đến nay vẫn chưa hoàn thành công việc.
Sau 2 lần gia hạn, mặc dù đã cố gắng tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) theo tiến độ, nhưng chủ đầu tư vẫn không thể hoàn thành công việc như cam kết.
Theo cam kết và đơn của ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Tràng An về việc xin gia hạn thời gian tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ, công việc được hoàn thành vào ngày 15/6, tuy nhiên đến nay đã quá hạn cuối, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành công việc. Theo quan sát của phóng viên, mặc dù đã thực hiện được phần lớn khối lượng công việc, nhưng chủ đầu tư vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành việc tháo dỡ công trình sai phạm như: Trên đỉnh núi còn nhiều cột bê tông dựng đứng, đặc biệt tại đường lên núi vẫn còn một đoạn dầm bê tông chưa được bóc dỡ, ước chừng dài hàng chục mét ở lưng chừng núi.Tại những khu vực đã hoàn thành tháo dỡ, đã dọn dẹp, vận chuyển vật liệu thải xuống núi, Công ty cổ phần Du lịch Tràng An đang cho trồng cây xanh che phủ.
Sau 02 lần gia hạn, mặc dù rất cố gắng tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) theo tiến độ, nhưng chủ đầu tư vẫn không thể hoàn thành công việc như cam kết. Trên đỉnh núi vẫn còn nhiều cột bê tông dựng đứng, đặc biệt tại đường lên núi vẫn còn một đoạn dầm bê tông chưa được bóc dỡ, ước chừng dài hơn chục mét ở lưng chừng núi. Ảnh: TTXVN
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cho biết, về cơ bản doanh nghiệp đã tháo dỡ gần xong công trình xây dựng trái phép. Hiện chỉ còn một vài hạng mục như: Trên đỉnh có 4 cột nến, lưng chừng núi lối đi lên còn 35 mét dầm phía ngoài, thẳng vách núi, dầm được thi công bay ra ngoài theo kiến trúc con sơn bê tông.
Khu vực này hiện chưa tháo dỡ được vì rất nguy hiểm, là một trong những phần khó và phức tạp nhất của toàn thể công trình xây dựng sai phép. Nếu không tính kỹ, đưa ra phương án thích hợp sẽ dễ bị sập, gây tai nạn cho người thi công và phủ thờ Nguyễn Bặc phía dưới. Đây cũng là lý do khiến doanh nghiệp dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng vẫn không thể hoàn thành theo tiến độ.
Trước thực tế này, UBND huyện Hoa Lư đang họp bàn và tìm ra phương án tháo dỡ khả thi nhất, đảm bảo an toàn cho người lao động và giữ gìn cảnh quan xung quanh. Mới đây, căn cứ kết luận thanh tra của đoàn thanh tra liên ngành, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu ông Nguyễn Văn Son tập trung, khẩn trương tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ để khôi phục nguyên trạng ban đầu cảnh quan, môi trường của Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, hoàn thành chậm nhất ngày 15/6/2018; chủ động xây dựng phương án khắc phục đối với các công trình xây dựng trái phép trên diện tích đất không được Nhà nước giao, cho thuê, báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trước đó, như TTXVN đã thông tin, Công ty cổ phần Du lịch Tràng An do ông Nguyễn Văn Son làm Giám đốc đã tự ý xây dựng công trình trái phép trên núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An và tổ chức đón khách du lịch tham quan.Đầu tháng 6/2018, UBND tỉnh Ninh Bình đã có thông báo về kết luận thanh tra toàn diện việc xây dựng công trình trái phép và hoạt động đón khách du lịch tại khu vực nêu trên./.
>>> Thông báo kết luận thanh tra hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An
Tin liên quan
Bắt đầu tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại khu Tràng An cổ ở Ninh Bình
Ngày 30/3, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã triển khai việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ thuộc khu vực Tràng An cổ (thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,









