Chứng khoán châu Á: Nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed

16:34' - 14/06/2017
BNEWS Phần lớn TTCK châu Á đi xuống trong phiên 14/6 trong bối cảnh các nhà giao dịch đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối ngày 14/6 (giờ địa phương).
Chủ tịch Fed Janet Yellen. Ảnh: TTXVN.
Cuối phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,08%, xuống 19.883,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải cũng để mất 0,73%, còn 3.130,67 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,1%, trong khi chứng khoán Singapore giảm 0,2%.

Đi ngược với xu hướng chung, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,09% lên 25.875,90 điểm. Chứng khoán Sydney phiên này cũng tăng hơn 1%.

Fed được dự đoán sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách lần này. Một số chuyên gia phân tích nhận định đây có thể là lần tăng lãi suất cuối cùng của Fed trong năm nay, trong bối cảnh lạm phát trì trệ, cùng tương lai "chưa chắc chắn" của chương trình cắt giảm thuế và chi tiêu lớn của Tổng thống Donald Trump.

Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh mạnh lên nhờ thông tin cho hay tỷ lệ lạm phát của Vương quốc Anh tiếp tục xu hướng đi lên với mức tăng 2,9% trong tháng 5/2017. Trước đó, tỷ lệ lạm phát ở Vương quốc Anh là 2,7% trong tháng 4/2017, cao hơn mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), và hiện là cao nhất trong bốn năm.

Cũng trong phiên 14/6, đồng USD giảm giá nhẹ so với đồng yen, được giao dịch ở mức 110,05 yen/USD, so với mức 110,06 yen/USD trước đó.

>> Vương quốc Anh: Lạm phát cao nhất trong bốn năm

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục