Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm

09:46' - 04/07/2018
BNEWS Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 24.172,82 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 cũng sụt mất 0,5% xuống 2.713,22 điểm.
Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm. Ảnh minh họa: TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Âu phần lớn hồi phục trong phiên giao dịch ngày 3/7, trong bối cảnh những lo ngại về tình hình chính trị tại Đức đã phần nào lắng dịu. 
Tối 2/7 (theo giờ địa phương), sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng, hai đảng trong liên minh cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Đức đã đạt được thỏa thuận về chính sách nhập cư. Thỏa thuận này đã tháo gỡ những bất đồng sâu sắc giữa CDU và CSU về chính sách nhập cư thời gian qua, đồng thời tránh cho nền kinh tế hàng đầu châu Âu bị rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. 
Khép phiên này, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Anh) đã tăng 0,6% lên 7.593,29 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tiến thêm 0,9% lên 12.349,14 điểm và chỉ số CAC 40 ở Paris (Pháp) ghi thêm 0,8% lên 5.316,77 điểm. Riêng chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 1% lên 3.406,56 điểm vào lúc đóng cửa. 
Chứng khoán Anh trong phiên ngày 3/7 có phần bị tác động bởi thông tin nhà khai khoáng hàng đầu thế giới Glencore đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này tại Nigeria, Venezuela và CH Congo. Cổ phiếu của Glencore đã giảm tới 7,8% vào cuối phiên này. 

Glencore là doanh nghiệp khai khoáng có trụ sở tại Thụy Sỹ nhưng cổ phiếu được niêm yết tại thị trường chứng khoán London. Theo giới quan sát, nhiều khả năng Glencore cũng sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra tương tự từ giới chức Vương quốc Anh. 
Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch 3/7 trong sắc đỏ. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 24.172,82 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng sụt mất 0,5% xuống 2.713,22 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm nhiều nhất khi mất tới 0,9% và khép phiên ở mức 7.502,67 điểm. 
Các nhà phân tích cho biết tâm lý của giới đầu tư tại Phố Wall đã bị tác động bởi việc giá dầu WTI của Mỹ hồi đầu phiên 3/7 đã có lúc vượt qua mốc 75 USD/thùng lần đầu tiên trong vòng ba năm, nhưng sau lại đi xuống. Khép lại phiên này, giá dầu WTI tăng 0,20 USD và được giao dịch ở mức 74,14 USD/thùng. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục