Chứng khoán toàn cầu diễn biến ngược chiều sau khi Fed nâng lãi suất

08:30' - 14/12/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán toàn cầu diễn biến trái chiều trong phiên 13/12 giữa bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản và kế hoạch cắt giảm thuế của Mỹ đang “tiến triển”.
TTCK toàn cầu diễn biến ngược chiều sau khi Fed nâng lãi suất. Ảnh: Reuters
Trên thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 6.875,80 điểm trong lúc chỉ số công nghiệp Dow Jones đã lập mức cao kỷ lục mới khi tăng 0,3% lên 24,585.43 điểm vào lúc khép phiên. Còn chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,1% xuống 2.662,85 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London giảm 0,1% xuống 7.496,51 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt hạ 0,4% xuống 13.125,64 điểm, và chỉ số CAC 40 tại Paris để mất 0,5% xuống 5.399,45 điểm vào lúc đóng phiên. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,5% xuống 3.581,75 điểm.

Thông báo sau cuộc họp hai ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, thể chế này cho biết đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, từ khoảng 1,0-1,25% lên khoảng 1,25%-1,5%, sau khi các điều kiện thị trường lao động và lạm phát diễn biến đúng như kỳ vọng. Đây là lần thứ ba Fed tăng lãi suất trong năm nay, cho thấy mức độ tự tin của cơ quan này đối với nền kinh tế Mỹ. Dự kiến, giới chức Fed vẫn tiếp tục sẽ có thêm ba đợt tăng lãi suất nữa trong năm 2018.

Trong khi đó, các nguồn tin cho biết Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về dự luật cải cách thuế, qua đó mở đường cho việc bỏ phiếu thông qua lần cuối vào tuần tới.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD xuống giá so với đồng yen, giao dịch ở mức 112,56 yen/USD, so với mức 113,56 yen/USD trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục