Chứng khoán toàn cầu ngày 25/4 đồng loạt giảm điểm

17:14' - 25/04/2016
BNEWS Chứng khoán châu Á ngày 25/4 sắc đỏ vẫn “bám trụ”, theo sau xu hướng giảm điểm trên Phố Wall và tại châu Âu cuối tuần trước, cùng với giá dầu giảm và đồng yen Nhật Bản phục hồi nhẹ.
Chứng khoán toàn cầu ngày 25/4 giảm điểm. Ảnh minh họa: Reuters

Tại thị trường chứng khoán (TTCK) Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã kết thúc chuỗi bốn phiên tăng điểm sau khi giới đầu tư chuyển hướng bán ra chốt lời trước thềm cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) và trước mùa công bố báo cáo lợi nhuận của khối doanh nghiệp nước này.

Dự kiến, BoJ sẽ tổ chức cuộc họp hai ngày bắt đầu từ 27/4, với đồn đoán ngày càng tăng rằng thể chế này sẽ tung ra gói kích thích kinh tế do các vụ động đất vừa qua càng đe dọa nền kinh tế đang “mong manh”.

Ngoài ra, trước khi kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 28/4, Nhật Bản sẽ công bố một loạt số liệu kinh tế, trong đó có số liệu về lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp, cũng như báo cáo kinh doanh của khối doanh nghiệp.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo mất 0,76% (133,19 điểm) xuống 17.439,30 điểm.

Đồng yen đã phục hồi so với đồng USD sau khi giảm hơn 2% hôm 22/4 sau thông tin BoJ đang cân nhắc các biện pháp mới để thúc đẩy nền kinh tế. Đồng USD trong phiên này được giao dịch ở mức 111,16 yen/USD so với mức 111,80 yen/USD tại New York hôm 22/4.

Trong khi đó, hai chỉ số chứng khoán chủ chốt khác của châu Á cũng giảm điểm trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi báo cáo về tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I/2016 và cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong tuần này.

Cụ thể, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,76% (162,60 điểm) xuống còn 21.304,44 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite tại Sàn Thượng Hải hạ 0,42% (12,57 điểm) xuống 2.946,67 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương,TTCK châu Âu “trầm lắng” trong lúc các nhà giao dịch hướng sự chú ý đến các cuộc họp chính sách quan trọng của các ngân hàng trung ương chủ chốt trên thế giới trong tuần này.

Mở cửa phiên 25/4, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London gần như đi ngang ở mức 6.307,89 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris giảm khoảng 0,2% xuống 4.561,92 điểm. Trong khi đó, trên sàn chứng khoán Frankfurt, chỉ số DAX 30 tăng nhẹ 0,1% lên 10.379,16 điểm.

Xem thêm:

>> Giá vàng châu Á ngày 25/4 tăng nhẹ trước thềm cuộc họp của Fed

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục