Chuyển động trái chiều trên thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu

10:19' - 23/02/2017
BNEWS Chứng khoán Mỹ bắt đầu hạ nhiệt trước thềm Fed đã cân nhắc thời điểm nâng lãi suất. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại tràn ngập sắc xanh.
Chứng khoán Mỹ bắt đầu hạ nhiệt. Ảnh AFP/TTXVN

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ theo hiệu ứng tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ đã bắt đầu hạ nhiệt bất chấp việc chỉ số công nghiệp Dow Jones lại vừa lập kỷ lục trong phiên giao dịch thứ 9 liên tiếp.

Trong phiên giao dịch ngày 22/2 tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2% lên 20.775,60 điểm, ghi dấu đợt tăng điểm kéo dài nhất trong 30 năm.

Trong khi đó, do sự sụt giá của nhóm cổ phiếu ngành dầu mỏ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq đều giảm 0,1% xuống các mức tương ứng là 2.362,82 điểm và 5.860,63 điểm, kết thúc chuỗi tăng điểm 7 phiên liên tiếp của 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ.

Trong buổi họp chính sách mới nhất, các quan chức Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã cân nhắc quyết định về thời điểm nâng lãi suất tới đây.

Tại Canada, thị trường vừa trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất trong vòng 3 tuần do ảnh hưởng của các chỉ số kinh doanh nghèo nàn cũng như giá dầu thô sụt giảm.

Chỉ số Standard & Poor's/TSX Composite của sàn chứng khoán Toronto giảm 0,58% còn 15.830,22 điểm. Sáu trong nhóm 10 chỉ số cũng đều kết thúc phiên với giá trị giảm.

Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt (Đức) tăng rõ rệt. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt tăng điểm do chịu tác động của nhiều yếu tố. Thứ nhất, tại London, khu vực tài chính có dấu hiệu phục hồi sau báo cáo về kết quả kinh doanh khả quan của Lloyds, qua đó giúp đưa giá cổ phiếu của ngân hàng này tăng hơn 4%.

Sự lạc quan đối với ngành ngân hàng cũng giúp giá cổ phiếu của ngân hàng HSBC tăng 2%. Trong khi đó, những diễn biến mới nhất từ các cuộc bầu cử cũng đã “tiếp sức” cho sàn chứng khoán Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức).

Phiên 22/2, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,4% lên 7.302,25 điểm, chỉ số DAX 30 trên Sàn Frankfurt (Đức) cộng thêm 0,3% lên 11.998,59 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) nhích nhẹ 0,2% lên 4.895,88 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục