BNEWS Trong bối cảnh thế giới đang ngày một trở nên kết nối hơn qua mạng Internet, an ninh dữ liệu là một ưu tiên hàng đầu cần được quan tâm. Đây là khẳng định của một chuyên gia an ninh của Google.
Phát biểu ngày 6/4 tại Hội nghị Thành phố thông minh toàn cầu 2018 (G50) ở Thung lũng Silicon, bang California, Mỹ, ông Gerhard Eschelbeck, Phó Giám đốc phụ trách an ninh và bảo mật dữ liệu của Google, tái khẳng định an ninh dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng là một ưu tiên hàng đầu và cần được bảo vệ, đặc biệt trong môi trường hiện đại khi mọi thứ đều có thể kết nối với nhau qua môi trường Internet.
Theo chuyên gia này, công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt và thế giới đang hướng tới mở rộng mô hình Internet Vạn vật (Internet of Things - IoT), tức là mô hình tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc.
Trong một tương lai IoT gia tăng kết nối giữa các thiết bị, các chính phủ và chuyên gia công nghệ thông tin nên đặt ra những tiêu chuẩn để đảm bảo an ninh dữ liệu. Trong khi đó, người dùng cần chú ý cập nhật các thiết bị của mình tránh sử dụng những phần mềm quá lỗi thời và không có tính năng bảo mật cao.
Hội nghị G50 quy tụ thị trưởng các thành phố lớn, các nhà hoạch định đô thị, các đại diện các công ty tư nhân và viện nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới tới thảo luận về cách ứng dụng hiệu quả các công nghệ thông minh trong xây dựng đô thị hiện đại.
Sự kiện kéo dài 3 ngày này hướng tới thúc đẩy các sáng kiến thân thiện với môi trường, ít khí thải cácbon để phục vụ cho ngành công nghiệp đô thị thông minh và thúc đẩy sáng tạo trong phát triển đô thị./.
>> Sau Google và Facebook, đến lượt Twitter cấm quảng cáo tiền ảo
Tin liên quan
Vụ rò rỉ dữ liệu của Facebook: Hàng triệu công dân EU và Hàn Quốc bị ảnh hưởng
Facebook đã thừa nhận dữ liệu của khoảng 2,7 triệu người dân EU có thể đã bị Facebook chia sẻ với CA.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.












