BNEWS Giới phân tích cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng này đạt được sự nhất trí trong nội bộ OPEC, trong khi các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ vẫn luôn sẵn sàng chờ dịp để tăng sản lượng.
Tại cuộc họp ở Vienna (Áo) ngày 30/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã nhất trí cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2008. Tuy nhiên, theo giới phân tích, với quyết định cắt giảm sản lượng này, OPEC cũng chưa thể đưa thị trường dầu thô đến kỷ nguyên 100 USD/thùng mới.
Giá dầu thô ngay lập tức đã tăng 8% lên trên 50 USD/thùng, sau khi Saudi Arabia phát đi tín hiệu cho thấy nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất OPEC sẵn sàng cắt giảm sản lượng, đồng thời nước này đã đạt được sự đồng thuận của Iran về việc tham gia đầy đủ vào bất kỳ thỏa thuận cắt giảm sản lượng nào của tổ chức này.
OPEC - hiện chi phối hơn 1/3 sản lượng dầu thô toàn cầu - rốt cuộc đã giải quyết được bất đồng giữa Saudi Arabia với Iran và Iraq, qua đó tán thành đề xuất của nước thành viên Algeria giảm sản lượng đi 1,2 triệu thùng/ngày (khoảng 4,5%).
Giới phân tích cho rằng quyết định cắt giảm sản lượng này đạt được sự nhất trí trong nội bộ OPEC, trong khi các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ vẫn luôn sẵn sàng chờ dịp để tăng sản lượng. Những bất ổn xung quanh vấn đề này khiến giới phân tích có lý do để tin rằng thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà OPEC vừa đạt được có thể sẽ chỉ kéo dài sáu tháng.
Xét từ khía cạnh khác, cuộc chiến giá cả vốn đẩy giá dầu xuống ngưỡng hiện nay đã giúp OPEC phần nào đạt được mục tiêu tăng thị phần, do chi phí cao đã khiến nhiều nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC giữ nguyên hoặc giảm sản lượng. Thậm chí, ngay cả một số thành viên của OPEC cũng là những nạn nhân lớn nhất cuộc chiến giá cả này.
Đối với những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào tài nguyên như Angola, Nigeria, Gabon và Algeria, việc dầu thô rớt giá mạnh đã nhanh chóng làm tiêu tan giấc mộng về một “châu Phi đang lên”.
Những nước vốn chi tiêu mạnh tay như các nước Vùng Vịnh giờ đây phải áp dụng các biện pháp khắc khổ. Ngay cả Saudi Arabia - nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất OPEC - cũng đang đối mặt với thực trạng khó khăn của nền kinh tế, trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh hơn những gì mà họ đã lo ngại.
Nga - nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất nằm ngoài OPEC - đã bày tỏ sự ủng hộ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, mặc dù sản lượng dầu thô của nước này hiện đã tăng lên mức cao nhất kể từ sau khi Liên Xô tan rã.
Trên thực tế, những vấn đề nằm bên ngoài OPEC mới là những vấn đề thực sự trong dài hạn mà tổ chức này phải đối mặt. Các công ty sản xuất dầu đá phiến ở Texas và North Dakota vốn trụ được trong cuộc chiến giá dầu giờ đây có khả năng xoay xở với mức giá thấp tốt hơn nhiều so với trước đây.
Điều này cũng có nghĩa rằng mức tăng giá dầu thô tích cực nhất mà OPEC hy vọng có thể có được sẽ chỉ là 10-15 USD/thùng, trước khi dầu đá phiến của Mỹ có thể bắt đầu được tung ra thị trường với khối lượng lớn.
>>> OPEC thông báo kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ từ tháng 1/2017
Tin liên quan
OPEC thông báo kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu mỏ từ tháng 1/2017
Ngày 30/11, lần đầu tiên sau 8 năm, các nước OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ sau quá trình thương lượng được đánh giá là đầy khó khăn diễn ra tại Vienna, Áo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng nợ thuế
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hồ Chí Minh thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền thuế nợ; đẩy mạnh chuyển từ "xử lý nợ" sang "quản trị nợ" thông qua số hóa dữ liệu và tự động hóa quy trình quản lý.
-
Kinh tế Việt NamTạo nền tăng tốc cho xuất khẩu nông lâm sản
Dù thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng cuối năm.
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.











